Quyết tâm chuyển đổi số toàn diện đối với hoạt động sinh viên

14:45 29/02/2024     693

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng ngày 29/02 đã diễn ra phiên làm việc thứ 2 của Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất, khoá XI.

 


Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội sinh viên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Bá Cát, Phó Chủ tịch TƯ Hội sinh viên Việt Nam chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc HSV Việt Nam lần thứ XI; Dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028;Dự thảo báo cáo sơ kết học kỳ I công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2023 - 2024; Dự thảo Kế hoạch tổ chức Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2024; Dự thảo Kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2024.

Các đại biểu cũng nêu ý kiến về phát triển ứng dụng Sinh viên Việt Nam để làm cầu nối giữa sinh viên trong nước và quốc tế; quy chế, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trong nhiệm kỳ mới; đề án hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học; các chương trình hỗ trợ tiếp sức mùa thi; tăng cường gắn kết, chuyển đổi số…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, trong năm học này sẽ quyết tâm ban hành 3 đề án nhiệm kỳ mà Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XI đã thông qua, gồm: nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên; chuyển đổi số các hoạt động Hội SVVN và nâng cao năng lực cán bộ Hội SVVN.

Thống nhất với các ý kiến trao đổi tại hội nghị, anh Triết cho rằng, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối với sinh viên ngoài nước, phát huy Ứng dụng Sinh viên Việt Nam. 
 


Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ứng dụng Sinh viên Việt Nam cần cập nhật và tính toán thêm để đáp ứng được nhu cầu của sinh viên vốn là lực lượng đi đầu về công nghệ; thực hiện quyết tâm chuyển đổi số toàn diện đối với hoạt động sinh viên.

Đề cập đến các chương trình lớn của tổ chức Hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Các chương trình Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi phải thực chất, hiệu quả, không hình thức, tạo cảm hứng cho sinh viên”. Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, trong chiến dịch “Mùa hè xanh” sinh viên là lực lượng tiên phong, vì thế cần nghiên cứu, đầu tư để nâng cao chất lượng, cụ thể hóa công việc, tạo môi trường để các bạn sinh viên đóng góp hiệu quả cho các địa bàn đến tình nguyện. Cần tạo điều kiện cho đông đảo sinh viên được tham gia tình nguyện, tránh tình trạng chỉ có một đội hình nòng cốt tham gia.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự kiến tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào tháng 3/2024, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 327 điểm cầu trong và ngoài nước.

 

Bổ nhiệm Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Triết đã trao quyết định bổ nhiệm anh Lê Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 27/2/2024.

 

 

Thay mặt Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Tuấn Anh.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn trên cương vị công tác mới, tân Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục phấn đấu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp cho sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới.

 

Bảo Anh