Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai, khoá XI

08:08 01/03/2024     794

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chiều 29/2, tại Hà Nội, TƯ Hội sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai, khoá XI.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; đồng chí Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì.

 

Tại hội nghị, các Uỷ viên BCH T.Ư Hội SVVN tập trung thảo luận 7 nội dung nhằm cụ thể hoá các chủ trương, định hướng, các nhóm chỉ tiêu, các chương trình đề án lớn xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời chia sẻ, hiến kế nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và sự thay đổi trong môi  trường học tập của hội viên, sinh viên trong giai đoạn hiện nay. 

Bạn Nguyễn Minh Uyên – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Sư phạm TPHCM đề xuất ban hành ấn phẩm về Sinh viên 5 tốt. Hằng năm, tổ chức giao lưu CLB Sinh viên 5 tốt mỗi năm 1 lần vào dịp đầu năm học để truyền cảm hứng cho sinh viên năm nhất phấn đấu đạt được danh hiệu này. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng những bạn đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trở thành cán bộ Hội.

Theo bạn Phạm Quang Việt Hoàng - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng để tạo động lực cho sinh viên phấn đấu chinh phục “Sinh viên 5 tốt” Hội Sinh viên các cấp cần làm rõ giá trị của danh hiệu này. Theo Việt Hoàng, T.Ư Hội SVVN đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm hấp dẫn cho Sinh viên 5 tốt. Ngoài ra thành lập group cộng đồng Sinh viên 5 tốt để chia sẻ cơ hội việc làm, phát triển bản thân cho Sinh viên 5 tốt.

 

 

Cũng tại hội nghị đa số đại biểu đều nhất trí với chương trình hành động của nhiệm kỳ. Đại biểu Huỳnh Thanh Nguyệt, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định cho rằng, nhiệm kỳ này cần có giải pháp thiết thực chăm lo sức khỏe tinh thần cho sinh viên và quan tâm đến chế độ cho cán bộ Hội Sinh viên.

"Hiện hầu hết cán bộ Hội Sinh viên rất vất vả, nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào ban giám hiệu các trường nên không có chế độ ưu tiên. T.Ư Hội cần tham mưu với ngành giáo dục có chính sách ưu tiên để phát triển rộng rãi mạng lưới cán bộ Hội ở cơ sở", chị Nguyệt đề xuất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia tích cực với những ý kiến phát biểu, chia sẻ đầy tâm huyết của các Uỷ viên BCH Hội SVVN và bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với các ý kiến, hiến kế phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt”, 

 

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết thêm, thời gian qua, Hội SVVN đã triển khai nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương, cũng như nâng cao giá trị của danh hiệu này, qua đó giúp cho các bạn sinh viên có cơ hội cao nhất tiếp cận thị trường lao động./.

 

Bảo Anh