Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI nhiệm kỳ 2017 - 2022

08:10 12/10/2017     5873

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 2 ngày (10,11-10) Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của 350 đại biểu thanh niên ưu tú.

Đ
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ 2017-2002 tại Đại hội

Dự và chỉ đạo có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn; đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư TƯ Đoàn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Trưởng Ban Thanh niên qua các thời kỳ; đại diện Đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ cùng 350 đại biểu chính thức của Đại hội.

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dấu ấn sức trẻ Công an nhân dân

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và Trung ương Đoàn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XX.
Tiết mục ca nhạc chào mừng Đại hội.
Tiết mục ca nhạc chào mừng Đại hội.

Với tinh thần xung kích, trí tuệ, sáng tạo của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân đã luôn phát huy truyền thống “Đâu Đảng cần, thanh niên có; việc gì khó, có thanh niên”, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và bảo vệ an ninh, trật tự; tích cực tham gia nhiệt huyết các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương Đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của thế hệ trẻ Công an nhân dân. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia với trên 3.000 lượt hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, xây dựng trên 300 căn nhà tình nghĩa, hiến hơn 100.000 đơn vị máu, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an cách mạng, vì nhân dân phục vụ.

Qua các phong trào thi đua và các hoạt động của Đoàn đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình, nhiều gương đoàn viên, thanh niên lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Trung ương Đoàn, các Bộ, ngành, địa phương khen thưởng. Đoàn Thanh niên Bộ Công an vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2016; Trung ương Đoàn tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi” liên tiếp từ năm 2012 - 2016.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện,xung kích, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị,Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân trong những năm qua.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mong muốn: “Đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn mới”.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mong muốn: “Đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn mới”.

Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: Nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngày càng nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân nói chung, đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân nói riêng trong bất cứ hoàn cảnh nào phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định lập trường tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng cộng sản, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên Công an nhân dân cũng cần nhận thức rõ hơn sứ mệnh của mình, từ đó tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, tu dưỡng rèn luyện để xung kích, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp Bộ đoàn phải coi trọng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và nâng cao chất lượng đoàn viên; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng, bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trẻ cho Công an các đơn vị, địa phương.

Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên Công an nhân dân trong thời kỳ mới; Coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân; Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an nhiệm kỳ 2017 - 2022 cần phát huy năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, nhiệt huyết, gương mẫu đi đầu, đồng tâm, hiệp lực để tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác thanh niên; đồng thời tổ chức, hướng dẫn phong trào thanh niên Công an nhân dân tiếp tục phát triển đạt những thành tích, kết quả to lớn hơn nữa…
0
Tại Đại hội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Tuổi trẻ Công an nhân dân Bức trướng có ghi  dòng chữ  " Bản lĩnh, nhân văn, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong biểu dương, ghi nhận những thành tích nổi bật của thanh niên Công an nhân dân trong nhiệm kỳ qua. “Đoàn viên thanh niên Công an các cấp đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên; không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng: Trong những năm qua, cùng với thành tích và chiến công nổi bật của lực lượng Công an nhân dân, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong công an cả nước nói chung và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an nói riêng đã có những chuyển biến vững chắc toàn diện, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kỳ. Công tác Đoàn  và phong trào thanh niên công an nhân dân có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong phạm vụ lực lượng công an nhân dân mà còn có sức ảnh hưởng đến mội số mặt công tác quan trọng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

“ Thực tiễn cho thấy, những thành tích của lực lượng cán bộ, chiến sĩ trẻ công an nhân dân đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã góp phần tạo môi trường xã hội an toàn lành lạnh cho thế hệ trẻ có điều kiện phát triển. Các cấp bộ Đoàn Bộ Công an cần tiếp tục đẩy mạnh nhiều chương trình phối hợp, hỗ trợ các tỉnh, thành trong thực hiện công tác giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật, phòng chống tội phạm trong thanh thiếu nhi”.....Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.
" Mỗi đoàn viên thanh niên cần nhận thức sâu sắc vai trò của mình trong việc góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an nhân dân trong lòng nhân dân, trong xã hội" Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Đại hội

Từ nhiều nhiệm kỳ qua, Thanh niên công an luôn là lực lượng đi đầu, có nhiều thành tích trong phát huy khả năng sáng tạo, phát huy kiến thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp sức cho cộng đồng. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn cho rằng các cấp bộ Đoàn Công an cần tiếp tục phát huy thế mạnh này, đa dạng hơn giải pháp khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên tham gia các ý tưởng, đề xuất sáng kiến, phát huy sức sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; đồng thời Đoàn viên Công an phải luôn phấn đấu để xứng đang là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ đoàn viên và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng và cho ngành công an. Các tiêu chí văn hóa, kỹ năng, trách nhiệm đối với người đoàn viên CAND cần được triển khai thực chất, gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên, để nâng cao chất lượng đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng chi đoàn, xây dựng Đoàn Thanh niên BCA thực sự vững mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Quốc Phong cũng nhấn mạnh: tổ chức Đoàn trong lực lượng CAND cần tổ chức nhiều diễn đàn, kịp thời trao đổi phát hiện những cách làm hay, biểu hiện tốt, điển hình tiêu biểu, đồng thời chỉ ra những biểu hiện chưa tốt, tiêu cực trong đoàn viên, thanh niên. Phương thức giáo dục của Đoàn trong giai đoạn mới cần được đổi mới cho phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, từng đối tượng đoàn viên, thanh niên trong lực lượng.
Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Lê Quốc Phong tặng lẵng hoa chúc mừng gửi gắm sự kỳ vọng cho một nhiệm kỳ sáng tạo, thành công của công tác Đoàn và phong trào thanh niên lực lượng công an nhân dân.
Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Lê Quốc Phong tặng lẵng hoa chúc mừng gửi gắm sự kỳ vọng cho một nhiệm kỳ sáng tạo, thành công của công tác Đoàn và phong trào thanh niên lực lượng công an nhân dân.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn mong muốn các đồng chí trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ XXI đã được Đại hội tín nhiệm lựa chọn đoàn kết, năng động, sáng tạo để lãnh đạo, tạo nên diện mạo mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an, đóng góp xứng đáng vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước giai đoạn 2017-2022.
Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải
Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải

Dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho các đồng cho đồng chí Nguyên là Bí thư TƯ Đoàn và Bí thư TƯ Đoàn; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao kỷ niệm chương " Vì thế hệ trẻ" cho cá nhân có thành tích xuất sắc có nhiều đóng góp cho công tác giáo dục thế hệ trẻ.

0

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”
cho cá nhân có thành tích xuất sắc có nhiều đóng góp cho công tác giáo dục thế hệ trẻ.


Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Đồng Đức Vũ được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an, 02 đồng chí Bạch Quốc Tuyên và Trần Trọng Nguyên được bầu là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tối (11.10 ) tại Học viện An ninh nhân dân, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên BCA chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lễ hội chào mừng thành công Đại hội với trọng tâm là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng tuổi xanh”.



Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ CAND: Bản lĩnh, nhân văn, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới. Nổi bật là 100% các cơ sở Đoàn triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động; 100% ĐVTN sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các đơn vị chiến đấu, đơn vị cơ sở; 100% cán bộ Đoàn, ĐVTN được học tập, tập huấn, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. 100% cán bộ Đoàn, ĐVTN thuộc các đơn vị nghiệp vụ, học viên các học viện, trường CAND khi tốt nghiệp sử dụng thành thạo tin học văn phòng; trên 80% ĐVTN thuộc các đơn vị nghiệp vụ, học viên các học viện, trường CAND sử dụng được ít nhất 1 ngoại ngữ; Đoàn thanh niên BCA xây dựng được ít nhất 1 công trình thanh niên cấp T.Ư, 50 công trình cấp Bộ, 150 công trình cấp tổng cục và 1.000 công trình, phần việc cấp cơ sở.