Coi trọng yếu tố tự tu dưỡng, tự rèn luyện, phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ Đoàn

22:49 11/10/2017     1053

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: 265 đại biểu chính thức đại diện cho nguyện vọng và ý chí của 73.000 ĐVTN trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017- 2022, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, trong hai ngày 10 và 11/10/2017.
Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.


v
Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017- 2022 của ĐVTN tỉnh

Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư BCH Trung ương Đoàn; Thân Văn Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các Ban Trung ương Đoàn; Mẹ VNAH, Anh hùng LLVT và các sở, ban ngành ở tỉnh, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

Sôi nổi các hoạt động của Đoàn trong nhiệm kỳ 2012 - 2017

Báo cáo của BCH Tỉnh đoàn khoá XV trình tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã nêu bật những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào TTN, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua là phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” đã được các cấp bộ Đoàn thành lập và duy trì hoạt động của 159 mô hình câu lạc bộ, tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế, hỗ trợ xây dựng, phát triển 186 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi với thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm; hỗ trợ trên 8.000 thanh niên, hộ gia đình trẻ vay vốn ưu đãi; tổ chức tuyên dương, nhân rộng 28 gương thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh ở các cấp. Tổ chức 190 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cho hơn 2.300 thanh niên nông thôn.

Toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 26 mô hình “Tuyến phố sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh”. Tổ chức 150 hoạt động, buổi tuyên truyền về xử lý rác thải đô thị, bảo vệ giữ gìn cảnh quan môi trường tới nhân dân. Thành lập 38 đội thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội tại các khu, tổ dân phố,... xây dựng 45 cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật; tu sửa 14km đường giao thông nông thôn, nạo vét 98 đoạn kênh mương nội đồng; làm sạch môi trường, cảnh quan 117 công trình di tích lịch sử, văn  hoá của địa phương; cải tạo, thi công 8 điểm vui chơi, sân chơi thể thao công cộng; tổ chức 410 hoạt động giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công thu hút hơn 3.600 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổ chức 1.900 hoạt động, hội thi, tập huấn, sinh hoạt chi đoàn về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.


b
Đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh Bắc Giang đến chào mừng Đại hội

Chương trình “Em tôi đi thi”, “Anh, chị tôi đi thi” đã vận động được trên 4,5 tỷ đồng giúp đỡ trên 8.000 lượt học sinh, thu hút hơn 2.000  tình nguyện viên tham gia. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiệt tình và trách nhiệm của tuổi trẻ, các tình nguyện viên đã vận động được trên 18.000 chỗ trọ miễn phí, giá rẻ, 5.500 suất ăn miễn phí cho người nhà, thí sinh.

Trong phong trào “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, đã có 237 ý tưởng sáng tạo, đề tài của thanh thiếu nhi tham gia cấp toàn quốc và dự thi ở cấp tỉnh; tổ chức 168 buổi tập huấn, tuyên truyền về xử lý rác thải, sử dụng đồ điện gia đình và phương tiện giao thông nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường;  5.230 hoạt động vệ sinh môi trường cơ quan, đơn vị, trường học,… Đã hỗ trợ 2.170 sinh viên vay vốn tín dụng học tập; trao tặng hơn 33.500 tập sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động học sinh 87 đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tặng 1.640 tặng xe đạp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc vận động “Cùng bước chân em đến trường”. Tổ chức 590 diễn đàn, ngày hội nghiên cứu khoa học thu hút đông đảo thanh thiếu nhi; duy trì 420 Câu lạc bộ học thuật trong trường học thu hút hơn 8.100 học sinh tham gia thường xuyên.

Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức 72 lớp, chương trình tập huấn về khởi sự doanh nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế nông - lâm nghiệp thu hút hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên nông thôn tham gia. Hiện các cơ sở Đoàn trong tỉnh duy trì 265 Tổ tiết kiệm vay vốn với tổng số dư nợ ủy thác đạt 215 tỷ đồng; các cấp bộ Đoàn đang quản lý 2,4 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm, giải ngân cho 28 dự án thanh niên. Toàn tỉnh đã ra mắt 11 Câu lạc bộ thanh niên “Ly nông bất ly hương”; duy trì hoạt động của 159 mô hình câu lạc bộ, tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế; 17 Câu lạc bộ Nhà trọ thanh niên công nhân; 47 Câu lạc bộ võ thuật, nhảy hiện đại, ca hát; 92 Câu lạc bộ Tiếng Anh, kỹ năng xã hội,....


f
Các đại biểu Đại hội tham quan các gian hàng của thanh niên trong tỉnh

Nhằm Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn và đoàn viên, trong nhiệm kỳ qua, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã lựa chọn, bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho gần 75.000 thanh niên, đội viên ưu tú và kết nạp được 72.024 đoàn viên mới; 85.000 lượt đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”. Tham gia xây dựng Đảng, toàn Đoàn đã giới thiệu 10.408 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 5.334 người được kết nạp Đảng (chiếm 70% tổng số đảng viên mới kết nạp); có 64 đảng viên trẻ được kết nạp mới là đoàn viên ưu tú, học sinh trong các trường THPT, Trung tâm GDTX và dạy nghề.

Với khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2017 - 2022: ”Tuổi trẻ Bắc Giang tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, tại đại hội đã đề ra 3 chương trình trọng tâm và 10 chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm kỳ mới, như: Đăng ký đảm nhận và thực hiện 3.000 công trình, phần việc thanh niên; đỡ đầu cho 500 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hướng nghiệp cho 250.000 lượt thanh niên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 50.000 thanh niên; hỗ trợ 20 dự án khởi nghiệp của thanh niên...

Coi trọng yếu tố tự tu dưỡng, tự rèn luyện, phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ Đoàn


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Bắc Giang trong nhiệm kỳ qua.

Với mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN, giai đoạn 2017 - 2022 do BCH Tỉnh đoàn khóa XV trình tại Đại hội đã tiếp thu nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của tỉnh, bám sát điều kiện cụ thể của địa phương. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.


v
Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội

g
Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Để làm được điều này, phải bắt đầu từ đội ngũ cán bộ Đoàn thực sự gương mẫu, tiên phong trong rèn luyện tác phong và thực hiện lề lối công tác.

Nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các cấp bộ Đoàn của tỉnh Bắc Giang cần xác định cụ thể những nội dung, giải pháp để triển khai ba phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng thanh niên. Trong đó, cần tập trung các nội dung mới và khó như: xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; chuyển đổi phương thức sản xuất gắn với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm truyền thống, xây dựng đô thị văn minh; bảo vệ môi trường sinh thái; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tham gia cải cách hành chính, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh  sự quan tâm tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, đầu tư các thiết chế văn hóa cho thanh niên công nhân, chăm lo con em thanh niên công nhân, người lao động từ nông thôn ra các đô thị, khu, cụm công nghiệp, từ các địa phương khác về Bắc Giang làm việc, sinh sống, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.  Đồng chí Bí thư BCH Trung ương Đoàn đề nghị trong triển khai phong trào cần khắc phục biểu hiện hình thức, dàn trải, lựa chọn việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo tính sáng tạo, bền vững.

“Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh trong những năm tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang cần coi trọng yếu tố tự tu dưỡng, tự rèn luyện, phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ Đoàn. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp, chú trọng phát triển đoàn viên mới trong trường học, trên địa bàn dân cư, trong thanh niên công nhân, tính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị của người đoàn viên. Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở và chi Đoàn cơ sở”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nói.

Đồng chí Bí thư BCH Trung ương Đoàn tin tưởng các đồng chí trong BCH khóa XIV sẽ luôn đoàn kết, giàu tính sáng tạo, dám nghĩ, biết làm với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của TTN trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.


c
Thay mặt BCH Tỉnh Đảng bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại Đại hội cho biết, trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên Bắc Giang đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hăng hái tiên phong trên các lĩnh vực, nỗ lực thực hiện hoàn thành cơ bản 8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ 2012-2017, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà có bước phát triển mới.

”Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các phong trào hành động cách mạng có ý nghĩa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang đã tiếp tục được triển khai sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực, nhất là trên các mặt trận mới, ở nơi có nhiều khó khăn”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói.

Tán thành với khẩu hiệu hành động, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải mong muốn trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh cần không ngừng đổi mới, tạo sức hấp dẫn cho chính mình. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Trọng tâm là nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên cơ sở tiếp tục đổi mới linh hoạt, sáng tạo phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn và các tổ chức của thanh niên, nhất là trong khu vực trường học và trên địa bàn dân cư.


v
Các đại biểu Đại hội bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tại Đại hội đã bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 39 đồng chí (khuyết 02 đồng chí). Tại phiên hội nghị lần thứ nhất đã bầu BTV Tỉnh Đoàn 16 đồng chí (khuyết 01 đồng chí); đồng chí Ngụy Văn Tuyên tiếp tục tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XVI.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn với 7 đồng chí, đồng chí Đào Thị Hường được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XVI. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.


v
Đồng chí Ngụy Văn Tuyên - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang thay mặt BCH Tỉnh Đoàn khóa XVI ra mắt tại Đại hội phát biểu xin hứa với Đại hội

v
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh chụp ảnh lưu niệm với BCH Tỉnh Đoàn Bắc Giang khóa XVI

Với khát vọng cống hiến, nghị lực, tài năng, sự sáng tạo của tuổi trẻ, Tuổi trẻ Bắc Giang hôm nay sẽ tiếp bước truyền thống cha anh, tiếp tục giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn, đưa công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh tiến lên với tinh thần: ”"Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên".