Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

15:52 22/09/2017     2734

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng nay, 21/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã khai mạc trọng thể với sự tham gia của 294 đại biểu đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 120 nghìn đoàn viên tỉnh Quảng Ninh.
Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TƯ; lãnh đạo TƯ Đoàn;  các địa phương, sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2012-2017, đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn khoá X, khẳng định, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Quảng Ninh tự hào, phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, các cấp Đoàn trong toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ X với nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, tạo động lực, khí thế để nhiệm kỳ mới 2017-2022, tuổi trẻ toàn tỉnh nỗ lực rèn luyện hoàn thiện bản thân, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh.

1
Đại biểu đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 120 nghìn đoàn viên tỉnh Quảng Ninh tham dự Đại hội

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2012-2017, BTV Tỉnh Đoàn đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho BTV Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, phê duyệt 6 đề án quan trọng về Chiến lược đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh, giai đoạn 2020-2030; thực hiện Đề án 25; xây dựng tỉnh Quảng Ninh sáng, xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường; vận động TTN tham gia học tập ngoại ngữ và tin học; khám phá miền biên giới thiêng liêng hùng vĩ, tham gia xây dựng thương hiệu tỉnh; phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên. Các đề án này là tiền đề quan trọng triển khai, thực hiện hoạt động đoàn, tạo điều kiện phát huy tối đa vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều phong trào, hoạt động thanh niên chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng, như: Phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, học tập ngoại ngữ... Cụ thể, trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã tình nguyện đóng góp trên 1,5 triệu ngày công đảm nhận thực hiện 16.554 công trình, phần việc trên nhiều lĩnh vực, tổng giá trị làm lợi ước đạt gần 292 tỷ đồng; tổ chức 1.500 hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”; hỗ trợ 5 xã xây dựng nông thôn mới và 19 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; thành lập 45 đội với gần 3.000 lượt sinh viên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn trên 15.000 thí sinh và người nhà thuê nhà trọ, quán ăn giá rẻ, xã hội hoá trên 2.000 suất cơm, 778 chỗ nghỉ miễn phí... tại kỳ thi THPT; tổ chức 12 chương trình ra quân cấp tỉnh các chiến dịch thành phần, với sự tham gia của trên 10.000 TTN; tổ chức 167 đợt hiến máu tình nguyện, thu 25.580 đơn vị máu; 280 đợt khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 61.782 lượt người...

Cùng với đó, nhiệm kỳ 2012-2017, BTV Tỉnh Đoàn đã tập trung xây dựng, triển khai nhiều hoạt động nhằm bồi dưỡng, vun đắp đội ngũ nhân lực trẻ, đảm bảo vừa “hồng” vừa “chuyên”, vừa có trí tuệ, sức khoẻ và vừa có đạo đức, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội… Hiệu quả của công tác này có thể thấy rõ trong những kết quả mà thanh niên đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương thời gian qua. Đây là tiền đề quan trọng để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2017-2022, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong công tác đoàn và phong trào TTN cho phù hợp.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HDND tỉnh nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của tuổi trẻ toàn tỉnh vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quốc phòng an ninh của tỉnh; đồng thời cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác đoàn, đề nghị các đại biểu cần tích cực tham gia thảo luận tại đại hội, đề ra những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, đồng chí Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh các cấp bộ Đoàn cần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; tích cực chủ động hơn nữa trong việc thực hiện Chỉ thị 11 Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; Phát huy tốt chức năng giáo dục của Đoàn là “Trường học XHCN của thanh niên”; nghiên cứu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; Chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.
Đại hôi
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội Bức trướng với dòng chữ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh " Dưỡng tâm trong - Rèn trí sáng - Tiên phong- Xây hoài bão lớn" tại Đại hội


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả đoàn viên, thanh niên Quảng Ninh đã đạt được trong 5 năm qua. Ban Bí thư TƯ Đoàn cũng tán thành thái độ nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những hạn chế thiếu sót trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà được nêu trong dự thảo báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư TƯ Đoàn
Đoàn cần tích cực có những phương thức giáo dục gần gũi với thanh niên, "nói cùng ngôn ngữ với thanh thiếu niên” như thông qua internet, mạng xã hội, chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, nhất là công nhân lao động trẻ, học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc và thanh niên có tôn giáo, tín ngưỡng...Đồng chí Nguyễn Long Hải nói.

Từ những khó khăn, thuận lợi đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh sẽ đề ra những phương hướng, giải pháp thiết thực có tính khả thi cao. Đồng chí Bí thư TƯ Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, trải nghiệm và hành động, thực hiện tốt 3 phong trào: “Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo" và "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"; thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ đoàn viên và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở các cấp.

Quảng Ninh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu nhiều chiến công hiển hách của cha anh chúng ta qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước, giữ nước và những năm gần đây có những bước đi đột phá làm nên thành quả ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.
Đồng chí Bí thư TƯ Đoàn mong muốn trong nhân cách của mỗi thanh thiếu nhi Quảng Ninh thời kỳ mới phải thấm đượm truyền thống anh hùng của giai cấp công nhân vùng mỏ, mang nét đẹp tinh hoa thanh lịch của một miền di sản thiên nhiên và giao thoa văn hoá các dân tộc vùng miền, với tinh thần khoáng đạt cởi mở và tự tin trong hội nhập quốc tế, đặc biệt không thể thiếu là ý thức và văn hoá pháp luật cao.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Long Hải kỳ vọng Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Quảng Ninh trong nhiệm kỳ tới sẽ trân trọng và phát huy truyền thống, tận dụng thời cơ mới, đề xuất được nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, chất lượng cao, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi cả nước, mang nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chương trình mà Đại hội đề ra, xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, tươi đẹp, vùng đất có chất lượng sống cao, là phên dậu vững chắc phía Đông Bắc của Tổ quốc.

* Chiều cùng ngày, Các đại biểu tiếp tục thảo luận tại 3 trung tâm  theo 3 chủ đề : “Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng chính quyền”; “Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ QN trong thời kỳ hội nhập quốc tế”; “Tuổi trẻ Quảng Ninh đoàn kết, tiên phong sáng tạo, hành động tham gia xây dựng Tỉnh phát triển bền vững”; Đại hội sẽ tiến hành bầu BCH Tỉnh đoàn QN khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Các đại biểu, biểu quyết thông qua đề án Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Các đại biểu, biểu quyết thông qua đề án Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội


Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. BCH đã bầu ra Ban Thường vụ tỉnh Đoàn gồm 15 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra tỉnh Đoàn gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lê Hùng Sơn, Ủy viên BCH TƯ Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn khóa X tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm đại biểu 13 là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu cho các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực hoạt động của Đoàn, được đoàn viên, thanh niên tín nhiệm; có khả năng tham gia đóng góp vào những quyết định của Đại hội toàn quốc lần thứ XI.


BCH ra mắt tại Đại hội
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt tại Đại hội

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 15 cá nhân; tặng bằng khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, nhiệm kỳ 2012-2017. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
c
Đồng chí Trịnh Minh Thái, Ủy viên BCH, Phó Chánh văn phòng TƯ Đoàn  trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017 nhận bằng khen của T.Ư Đoàn.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017 nhận bằng khen của T.Ư Đoàn.