Tiếp xã giao đoàn đại biểu Hội đồng giao lưu chính trị Ốt- xtrây- lia

13:08 19/11/2018     1201

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Sáng ngày 19/11, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã có buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu thứ 22 của Hội đồng Giao lưu chính trị Úc do bà Elisapeta Kikkert, Dân biểu vùng Gininderra, khu vực Thủ đô, Hạ Nghị sỹ khu vực Thủ đô, đại diện Đảng tự do Ốt- xtrây- lia làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Bùi Quang Huy- Bí thư Trung ương Đoàn tặng quà lưu niệm cho bà Elisapeta Kikkert

 

Tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Bình Minh -  Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Nguyễn Hải Minh-  Ủy viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; cùng lãnh đạo Hội sinh viên Việt Nam, lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Buổi tiếp xã giao là hoạt động nằm trong chương trình của đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Ốt- xtrây- lia thăm và làm việc tại Việt Nam diễn ra từ ngày 17- 23/11/2018.

Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu Hội đồng giao lưu chính trị Ốt- xtrây- lia. Đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, chuyến thăm và làm việc của Đoàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang phát triển triển rất tốt đẹp, theo đúng tinh thần “đối tác toàn diện” đã thỏa thuận từ năm 2009.

"Năm 2018 kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ốt- xtrây- lia, trải qua 45 năm hợp tác, quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đặc biệt là thương mại giữa hai nước ngày càng tốt đẹp", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

 

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn chụp hình lưu niệm với đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Ôt- xtrây- lia

 

Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp của các chính trị gia trẻ hai nước thông qua trao đổi đoàn hàng năm mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng giao lưu chính trị Ốt- xtrây- lia thực hiện. Hơn 20 năm thực hiện chương trình cho thấy, đây là hoạt động giao lưu rất hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo trẻ, bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai của hai quốc gia.

Đồng chí Bùi Quang Huy cũng đã thông tin thêm một số nội dung công tác trọng tâm hiện nay của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các phong trào, chương trình, Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai trong nhiệm kỳ 2017- 2022; đồng thời, mong muốn tiếp tục triển khai tích cực các chương trình trao đổi đoàn với Ốt- xtrây- lia trong thời gian tới.

Xúc động trước sự tiếp đón đoàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bà Elisapeta Kikkert -  Trưởng đoàn đại biểu gửi lời cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quan tâm, dành thời gian tiếp đoàn và đã giành thời gian quan tâm, trao đổi một số nội dung thông tin về tình hình thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam…

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Quang Huy đã gửi lời chúc đoàn Hội đồng Giao lưu chính trị Ôt- xtrây- lia sẽ có những ngày làm việc tiếp theo tại Việt Nam thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác trên lĩnh vực thanh niên giữa những nhà lãnh đạo trẻ của hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa.

Trịnh Lý