T.Ư Đoàn tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nicaragua tại Việt Nam

13:50 13/08/2024     272

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Sáng 13/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã tiếp Ngài Mario José Armengol Campos, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nicaragua tại Việt Nam.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Việt Nam và Nicaragua thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979. Tháng 9 tới là kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Lịch sử đấu tranh cách mạng, giành độc lập tự do của nhân dân hai nước có nhiều điểm tương đồng. Trong thời gian qua, giữa hai nước luôn duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thường xuyên phối hợp, ủng hộ nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. 

 

 

Mở đầu buổi làm việc, Đại sứ Mario José Armengol Campos đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngài Đại sứ cho biết, Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thắng lợi của Cách mạng Sandino mới đây tại Nicaragua đã giành phút mặc niệm Ngài Tổng Bí thư.

Đại sứ Mario José Armengol Campos cho rằng, Việt Nam và Nicaragua có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Việc mở lại Đại sứ quán Nicaragua tại Việt Nam sẽ là sự khởi đầu mới cho mối quan hệ ngoại giao ở tất cả các cấp, các lĩnh vực giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong những cơ quan đầu tiên Đại sứ Mario José Armengol Campos đến thăm và làm việc khi bắt đầu nhiệm kỳ mới tại Việt Nam. “Tôi hi vọng đây sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Sandino, cũng như các tổ chức thanh niên hai nước”, Đại sứ Mario José Armengol Campos nhấn mạnh.

Trích lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ trong buổi trình quốc thư: Giữa Việt Nam và Nicaragua đã có nền móng về tình bạn, tình hữu nghị rất vững chắc, nhưng bây giờ đã đến lúc chúng ta hành động để thắt chặt mối quan hệ giữa hai quốc gia, Đại sứ Mario José Armengol Campos mong muốn dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, hai bên sẽ thiết lập thêm các kết nối giữa Bộ Thanh niên của Nicaragua và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trước mắt, hai bên có thể tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa Hội sinh viên hai nước.

 

 

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đồng chí Nguyễn Tường Lâm cảm ơn Đại sứ Mario José Armengol Campos đã dành thời gian tới thăm và làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, nhiệm kỳ mới thành công tới Ngài Đại sứ.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm tin tưởng cuộc gặp này sẽ góp phần tăng cường hiểu biết về tổ chức, hoạt động và vai trò của thanh niên hai nước, đồng thời củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Nicaragua tại Việt Nam, từ đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Khẳng định quan hệ hữu nghị tốt đẹp của thanh niên hai nước sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia, đồng chí Nguyễn Tường Lâm cho biết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên của Việt Nam đều mong muốn thiết lập quan hệ với Đoàn Thanh niên Sandino và các tổ chức thanh niên Nicaragua; UBQG về thanh niên Việt Nam thiết lập mối quan hệ với Bộ Thanh niên Nicaragua. “Đây chỉ là sự khởi đầu, các tổ chức thanh niên Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục trao đổi với các tổ chức thanh niên Nicaragua để thiết lập những chương trình, hoạt động hợp tác cụ thể”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nói.

 

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm cũng mong muốn trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Mario José Armengol Campos sẽ xem T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như người bạn và cùng hợp tác để xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa thanh niên hai nước. 

Tại buổi tiếp, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm và Ngài Đại sứ Mario José Armengol Campos cùng giới thiệu về các tổ chức thanh niên của hai nước./.

 

Kiều Anh