Chung kết toàn quốc Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022

15:36 01/11/2022     89691

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: 15 thí sinh xuất sắc nhất có độ tuổi từ 18 - 35 tuổi vượt qua gần 70.000 thí sinh toàn quốc đại diện cho đoàn viên, thanh niên thuộc 03 khối đối tượng: Cán bộ Đoàn; Thanh niên công chức, viên chức, doanh nghiệp; Thanh niên lực lượng vũ trang tham gia Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi.

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao giải Nhất cho đội X-Men

 

Sáng 01/11, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022. Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tham dự.

Vòng 1 Cuộc thi đã chính thức diễn ra từ ngày 04/7 đến ngày 15/8/2022, thu hút 68.847 thí sinh tham gia, với 522.149 lượt dự thi và 7.706.378 câu trả lời. Điểm đổi mới của Vòng 1 Cuộc thi năm nay là bên cạnh Phần thi trắc nghiệm kiến thức như hàng năm còn có Phần thi đặc biệt là Phần thi tăng tốc trực tuyến.

Kết thúc phần thi tăng tốc trực tuyến, Ban Tổ chức lựa chọn ra 30 thí sinh (10 thí sinh/bảng) có tổng số điểm cao nhất để bước tiếp vào Vòng 2 - Vòng thi thuyết trình thông qua video clip.

Căn cứ kết quả video clip theo các chủ đề do Ban Tổ chức Cuộc thi đề ra, Ban Giám khảo và Ban Tổ chức Cuộc thi đã chọn ra 15 thí sinh (05 thí sinh mỗi bảng) có kết quả xuất sắc nhất để chia thành 05 đội thi tham gia tranh tài tại Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa cho các đơn vị đồng hành, đăng cai, Ban giám khảo

 

Phát biểu tại vòng Chung kết toàn quốc, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang- Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022 là hoạt động cuối cùng triển khai Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022.

Trong thời gian qua, Trung ương Đoàn đã đánh giá, tổng kết tính hiệu quả, lan tỏa và ý nghĩa thiết thực của Đề án; từ đó Trung ương Đoàn sẽ tham mưu Thủ tướng chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030, thể hiện sự quyết tâm của toàn thể hệ thống chính trị và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong việc hỗ trợ cung cấp kiến thức cho thanh thiếu niên Việt Nam nâng cao năng lực ngoại ngữ, tự tin hội nhập quốc tế, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

 

Quang cảnh vòng Chung kết toàn quốc

 

Theo đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ là sân chơi bổ ích, thúc đẩy phong trào học tiếng Anh, đồng thời giúp các bạn đoàn viên, thanh niên, công chức trẻ đánh giá toàn diện năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh của bản thân.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tin tưởng, mỗi thí sinh, dù đang công tác trong lực lượng vũ trang, là công chức nhà nước, cán bộ doanh nghiệp hay là cán bộ Đoàn, khi tham gia vào Cuộc thi đều đã gặt gái được nhiều lợi ích thiết thực cho bản thân, đồng thời các bạn chính là nhân tố giúp lan tỏa phong trào học tập và nâng cao năng lực tiếng Anh tới bạn bè, đồng nghiệp và toàn xã hội.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục có các giải pháp động viên, khuyến khích thanh thiếu nhi của tỉnh, của đơn vị tham gia chủ động, sáng tạo, có hiệu quả vào các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; quyết tâm xây dựng lớp thanh thiếu niên thế hệ mới tự tin, bản lĩnh để hội nhập quốc tế.

 

05 đội tham gia tranh tài tại vòng Chung kết

 

Tại Vòng Chung kết, các đội chơi trải qua 03 phần thi: Phần 1- Lộ diện: 05 đội chơi có tối đa 05 phút để giới thiệu về đội chơi của mình bằng tiếng Anh;

Phần 2- Thách đấu: 05 đội chơi trả lời 10 câu hỏi kiến thức bằng tiếng Anh theo hình thức ấn chuông giành quyền trả lời trong vòng tối đa 10 giây. Kết thúc Phần 2, 03 đội chơi có kết quả cao nhất bước vào Phần 3.

Phần 3- Trình bày dự án: Không thi hùng biện, tranh biện như các năm trước, phần thi thứ 3 năm nay đòi hỏi cao hơn ở các thí sinh khi phải đưa ra được một dự án/chương trình/cuộc thi/cách thức… với tư cách là một nhà hoạch định chính sách cho thanh niên hoặc một lãnh đạo tổ chức thanh niên Việt Nam nhằm giúp “Thanh niên Việt Nam nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế” trong giai đoạn tới. Trên sân khấu, mỗi đội có tối đa 10 phút để trình bày và 05 phút trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo.

 

Ban tổ chức trao giải cho 05 đội thi

 

Kết quả, 01 Giải Nhất thuộc về đội X-Men với các thí sinh: Vũ Mạnh Tuấn, Bí thư Chi đoàn D-K4, Học viện Tòa án; Trần Ngọc Trung, Tiếp viên hàng không Tổng công ty Hàng Không Việt Nam; Lê Mạnh Hùng, Trung úy, Phó đại đội trưởng, Đại đội 7, Tiểu đoàn 26, Trường Sĩ Quan Thông tin

01 Giải Nhì thuộc về đội Connect với các thí sinh Trần Văn Sang, UVBCH Chi đoàn cơ sở Ngân hàng Vietcombank Thủ Đức; Trần Thủy Sơn, Chuyên viên thẩm định khách hàng bán buôn, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Sài Thành; Nguyễn Nhật Linh, Trung úy Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

01 Giải Ba thuộc về đội Pioneers với các thí sinh Kim Thành Phong, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; Lã Minh Hiển, Chuyên viên Quản lý vật tư thiết bị, Phòng phát triển kinh doanh, Công ty Cổ phần dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển - trực thuộc Tổng công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam; Lê Tuấn Bách Khoa, Bí thư Chi đoàn, học viên năm 3 lớp D29B Trường Đại học An ninh nhân dân

02 Giải Khuyến Khích thuộc về 02 đội:

The Rainbow Warriors với các thí sinh: Trần Đỗ Hà Vi, Bí thư Chi đoàn LQCN1, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam; Nguyễn Lê Nam Phương, Chuyên viên Đội kiểm tra, Chi cục Thuế thành phố Huế, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và Lý Minh Dương, Trung úy, Phó đội trưởng kiểm tra giám sát Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Dream Chasers với các thí sinh Nguyễn Việt Bảo Trung, UVBCH Đoàn cơ sở Khối Quản lý rủi ro, Đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank); Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Bí thư Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Sơn La, Chuyên viên Phòng Tài vụ quản trị, Kho bạc Nhà nước Sơn La; Hoàng Nhật Quang, Cán bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc, Công an tỉnh Quảng Trị.

 

Trịnh Lý