Tuyên dương 10 doanh nhân xuất sắc nhất nhận giải thưởng Sao Đỏ 2022

14:53 09/11/2022     2013

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Tối 8/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022. Theo đó, 86 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 đã được vinh danh, trong đó 10 doanh nhân Việt Nam xuất sắc nhất được trao tặng giải thưởng Sao Đỏ 2022.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ; đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đđồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; lãnh đạo các ban, bộ, ngành cùng gần 2.000 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trong cả nước. 

 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh trao Giải thưởng Sao Đỏ cho doanh nhân trẻ xuất sắc

 

10 Sao Đỏ 2022 tạo ra doanh thu 58.500 tỷ đồng

Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh cho biết: Triển khai từ tháng 7/2022, giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 đã nhận được hàng trăm hồ sơ đề cử Doanh nhân trẻ tiêu biểu trong cả nước tham gia. Trải qua 3 vòng bình chọn khoa học, chặt chẽ, 86 gương mặt doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 đã được lựa chọn, trong đó 10 doanh nhân Việt Nam xuất sắc nhất được trao tặng giải thưởng Sao Đỏ 2022.

Năm 2021, doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ tiêu biểu đã tạo ra doanh thu 102.000 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 6.550 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.990 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 29.300 lao động. Trong đó, doanh nghiệp của 10 Sao Đỏ 2022 đã tạo ra doanh thu 58.500 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 1.955 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.050 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 10.600 lao động. 

 

 

Qua 23 năm triển khai và 12 lần tổ chức, đến nay đã có gần 500 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu được bình chọn và tôn vinh, trong đó 117 doanh nhân trẻ được trao tặng giải thưởng Sao Đỏ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các doanh nhân trẻ cho sự nghiệp phát triển của đất nước, đồng thời khẳng định, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước và nhân dân, thông qua nhiều chính sách hỗ trợ, tạo động lực được ban hành và thực thi, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như hội nhập quốc tế trên tất cả các phương diện.

 

Đồng chí Trần Tuấn Anh kỳ vọng lớn lao và tin tưởng rằng các doanh nhân trẻ đoạt giải ngày hôm nay sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu được trao tặng, góp phần nâng cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đưa Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng và văn minh. 

 

Cũng tại buổi lễ đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và tất cả doanh nhân trên cả nước tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành quả quý báu đã đạt được để tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước, trong đó thường xuyên trau dồi bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và văn hóa doanh nhân, đạo đức kinh doanh; nghiêm túc tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển nền kinh tế lành mạnh, bền vững, hội nhập hiệu quả; tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội, tăng cường các hoạt động hợp tác, kết nối để cùng phát triển; rèn luyện, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp; tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển đổi số quốc gia và chống biến đổi khí hậu; chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng và nâng cao thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp.

Đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đầu tư cho ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần để người dân được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển đất nước…

 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giải thưởng cho các doanh nhân trẻ tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương  Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tuyên dương các doanh nhân trẻ tiêu biểu

 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng tặng 86 doanh nhân trẻ tiêu biểu, trao Giải thưởng Sao Đỏ năm 2022 tặng 10 doanh nhân trẻ đặc biệt xuất sắc.

 

 

10 doanh nhân trẻ đặc biệt xuất sắc được trao Giải thưởng Sao Đỏ năm 2022:

1- Anh Đinh Đức Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Stavian Hóa chất.

2- Anh Trần Đăng Nam, Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong.

3- Anh Đặng Việt Bách, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Luyện thép Cao cấp Việt Nhật.

4- Chị Nguyễn Ngọc Mỹ, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam.

5- Anh Lưu Đình Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

6- Anh Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ CNC.

7- Chị Đặng Diệu Hương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Kỹ thuật Công nghệ EDH.

8- Anh Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu.

9- Chị Nguyễn Thị Dịu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ABC Việt Nam.

10- Anh Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc.

 

Trước đó, sáng cùng ngày, trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt, chúc mừng đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và đại diện các doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022. Chiều cùng ngày, các doanh nhân trẻ đã tham gia tọa đàm với chủ đề “Doanh nhân trẻ Việt Nam – Chuyển mình đổi số”./.
 

Bảo Anh