Tuổi trẻ Đồng Tháp thi đua thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực đến với vùng biên cương

14:08 03/03/2023     1019

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng ngày 02/3 tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ ra quân “Tháng Ba biên giới” năm 2023 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Phát biểu tại Lễ khởi động, đồng chí Lê Hoàng Quyết – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Tỉnh cho biết: “Tháng Ba hàng năm luôn là thời gian đặc biệt đối với các bạn trẻ Việt Nam, là tháng để các cấp bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, hội viên và thanh niên tích cực thi đua, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực biên giới”. Đồng chí mong muốn, "Tháng Ba này các cấp bộ Đoàn – Hội tiếp tục hăng hái thực hiện những công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực đến với vùng biên cương của Tổ quốc nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng, góp phần tô thắm thêm hình ảnh tiên phong của người thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

Thăm và tổ chức tuyên truyền về cột mốc biên giới

 

Dịp này, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ 100 suất quà cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Công ty Mobifone Đồng Tháp trao 30 suất hỗ trợ cho các gia đình và cán bộ, chiến sỹ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn; Trường Đại học Bách Khoa trao tặng 01 công trình cho Bộ đội Biên phòng Tỉnh, trao 20 suất quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn các xã biên giới và trao tặng 20 túi an sinh xã hội cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Viettel Tân Hồng trao tặng 07 suất quà cho trẻ em có người thân mất do dịch bệnh Covid-19 từ mô hình “Người em của Đoàn”; Trao bảng 01 căn nhà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tổng trị giá các nguồn lực hỗ trợ trong buổi Lễ là gần 200 triệu đồng.

Ngay sau Lễ khởi động, các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, như: Tham gia tuyên truyền đường biên, mốc quốc giới gắn liền với đường tuần tra biên giới; Hỗ trợ khám, cấp phát thuốc thuốc miễn phí và tặng quà cho các cụ già neo đơn thuộc mô hình “Hũ gạo tình thương”; Ra quân hưởng ứng chặng 9 - Những bước chân vì cộng đồng; Tổ chức hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID, sử dụng số định danh cá nhân và tuyên truyền app “Sổ tay điện tử tuyên truyền pháp luật và phòng chống tội phạm”.

Dịp này, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ 100 suất quà cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Công ty Mobifone Đồng Tháp trao 30 suất hỗ trợ cho các gia đình và cán bộ, chiến sỹ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn; Trường Đại học Bách Khoa trao tặng 01 công trình cho Bộ đội Biên phòng Tỉnh, trao 20 suất quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn các xã biên giới và trao tặng 20 túi an sinh xã hội cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Viettel Tân Hồng trao tặng 07 suất quà cho trẻ em có người thân mất do dịch bệnh Covid-19 từ mô hình “Người em của Đoàn”; Trao bảng 01 căn nhà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tổng trị giá các nguồn lực hỗ trợ trong buổi Lễ là gần 200 triệu đồng.

Ngay sau Lễ khởi động, các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, như: Tham gia tuyên truyền đường biên, mốc quốc giới gắn liền với đường tuần tra biên giới; Hỗ trợ khám, cấp phát thuốc thuốc miễn phí và tặng quà cho các cụ già neo đơn thuộc mô hình “Hũ gạo tình thương”; Ra quân hưởng ứng chặng 9 - Những bước chân vì cộng đồng; Tổ chức hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID, sử dụng số định danh cá nhân và tuyên truyền app “Sổ tay điện tử tuyên truyền pháp luật và phòng chống tội phạm”.

 

Triển khai chương trình những bước chân vì cộng đồng

 

Hưởng ứng Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023, từ nay cho đến hết ngày 31/3/2023, các cấp bộ Đoàn – Hội trong toàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức Chương trình với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số tại các địa bàn biên giới; Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thăm hỏi, tặng quà với lực lượng vũ trang tại khu vực vùng biên; Thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình là thân nhân các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, cựu chiến binh tham gia trực tiếp các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, Xây dựng Nhà nhân ái tặng các gia đình chính sách, gia đình chiến sỹ Bộ đội Biên phòng có hoàn cảnh khó khăn,..

Chương trình “Tháng Ba biên giới” là cơ hội để phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong nhiệm vụ tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; qua đó góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại vùng biên giới của tỉnh./.

 

CTV