Thái Bình: Trao nhiều phần quà ý nghĩa tới các em học sinh Lạng Sơn

10:20 21/12/2022     521

Hoạt động Hội, Đội   ​​​​​​​ĐTN: Từ ngày 18 đến 20/12, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Hành trình "Tình nguyện mùa đông năm 2022, Xuân tình nguyện năm 2023” gắn với Ngày hội "Tôi yêu tổ quốc tôi" và Hành trình "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng" tại các địa phương thuộc 02 huyện Chi Lăng và Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Đoàn hành trình do đồng chí Thiệu Minh Quỳnh – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có các đồng chi Thường trực Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Tại hành trình, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam 02 tỉnh Thái Bình và Lạng Sơn đã trao đổi, chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm công tác Đoàn, Hội. Tỉnh đoàn Thái Bình trao tặng Tỉnh đoàn Lạng Sơn phần mềm quản lý hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi; trao tặng trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổng số 350 suất quà với 700 kg gạo, 100 thùng mỳ tôm, 200 suất đồ dùng học tập, 250 bộ đồng phục học sinh.

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Bình - Đoàn thanh niên trường Đại học Y dược Thái Bình tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho 200 người dân tại Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thái Bình trao tặng Đoàn thanh niên huyện Bắc Sơn công trình thanh niên trị giá 10 triệu đông. Tổng giá trị các công trình, phần việc thực hiện trong hành trình đạt 200 triệu đồng.

 

 

Bên cạnh đó, đoàn hành trình đã dâng hương, dâng hoa tại khu di tích Chiến thắng Chi Lăng, đền Quan Trấn Ải Chi Lăng; nghĩa trang Liệt sỹ huyện Bắc Sơn và thăm cửa khẩu Hữu Nghị, Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn.

Các hoạt động thiết thực trong hành trình của tuổi trẻ Thái Bình góp phần thực hiện hiệu quả phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chương trình cũng là dịp để đoàn viên thanh niên 2 tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, được trải nghiệm, cống hiến và thể hiện đam mê, gắn kết, thúc đẩy hoạt động kết nối với cộng đồng; phát huy tinh thần đoàn kết, thúc đẩy hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên./.

 

Hữu Hùng