Sóc Trăng: Diễn đàn “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022

10:56 01/11/2022     702

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Diễn đàn “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2022. Đây là hoạt động được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ban An toàn giao thông Quốc gia chọn tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng.

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Đoàn Chí Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Thiếu tá Võ Thành Việt - Phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng cùng hơn 250 đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên tham gia.

 

 

Tại Diễn đàn, các bạn đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên đã cùng nhau giao lưu trả lời các câu hỏi nhanh tìm hiểu về an toàn giao thông, đặc biệt là Luật giao thông đường bộ và nhận được nhiều phần quà từ Ban tổ chức, đồng thời được nghe các tham luận về kết quả tuyên truyền và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả trong công tác tuyên truyền luật giao thông ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi Diễn đàn, đồng chí Đoàn Chí Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã kêu gọi đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, đồng chí cũng đề nghị các huyện, thị, thành đoàn phối hợp với nhà trường tuyên truyền trong học sinh, sinh viên và phụ huynh về chấp hành luật giao thông, gương mẫu khi tham gia giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trên trang mạng xã hội, faecbook, zalo; thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia thì không lái xe…

Thông qua Diễn đàn “Thanh niên với văn hoá giao thông” nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên trong việc chấp hành các quy định an toàn giao thông của người tham gia giao thông, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là các trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia.  

Dịp này, nhằm chia sẻ những mất mát, đau thương, mong muốn các gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng 05 phần quà cho các thanh niên từng là nạn nhân của tai nạn giao thông, đồng thời trao bảng tượng trưng xây dựng mô hình bến đò ngang an toàn cho Thị Đoàn Ngã Năm và huyện Đoàn Mỹ Tú.

 

Hồng Loa