Quảng Trị: “Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số

10:24 07/10/2022     664

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chào mừng thành công đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022), ngày 06/10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi “Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số” tại xã Lìa, huyện Hướng Hóa.

Tham dự chương trình có chị Trần Thị Thu - UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội Thầy Thuốc trẻ tỉnh; các đồng chí diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện, Thường trực Huyện Đoàn Hướng Hoá; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, chính quyền xã Lìa; các đồng chí trong CLB Hội Thầy thuốc trẻ huyện Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hoá cùng đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên và bà con dân dân trên địa bàn huyện Hướng Hoá.

 

 

Trong Ngày hội, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng 30 suất quà an sinh cho thanh niên, người dân có đạo, dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lìa, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; trao 15 bộ sản phẩm tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho Đoàn thanh niên xã Lìa; phát động đồng loạt hoạt động “Hình ảnh đẹp lan tỏa không gian văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số” trong các cập bộ Hội trên địa bàn tỉnh; phối hợp Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam khởi công xây dựng 01 Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Giã Nang - thôn Tăng Cô Hang, xã Lìa trị giá 50 triệu đồng; phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức tư vấn sức khoẻ, khám phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân; phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hướng Hoá tổ chức tư vấn việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động cho 120 đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số... Tổng trị giá các hoạt động hơn 100 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, chị Trần Thị Thu - UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh mong muốn thông qua Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi sẽ lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản truyền thống của dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, gắn bó, chia sẻ trong thanh niên các dân tộc tại Quảng Trị. Đồng chí kêu gọi sự vào cuộc của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh cùng với chung tay thanh niên Quảng Trị làm tốt công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

 

 

Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động nhằm cụ thể hoá trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019-2024. Qua đó, chia sẻ một phần khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số, lan tỏa ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân./.

 

CTV