Phát huy vai trò thanh niên tiêu biểu trong cộng đồng tôn giáo

10:31 01/09/2022     1857

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chiều 31/8, Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác đoàn kết, phát huy thanh niên tín đồ tôn giáo.


Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Ngô Sách Thực - Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng đoàn giám sát; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2019, nước ta có hơn 22,8 triệu người đang trong độ tuổi thanh niên, trong đó thanh niên tôn giáo có hơn 4,2 triệu người. Tổ chức Đoàn, Hội luôn xác định công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn, Hội; trong đó có thanh niên dân tộc, thanh niên có tôn giáo.

Trong thời gian qua tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã tổ chức nhiều nội dung hoạt động gắn với thanh thiếu niên tôn giáo, cùng đồng hành với các tổ chức tôn giáo chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu niên nhi đồng tôn giáo và phối triển khai các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Công tác đồng hành với thanh niên là tín đồ tôn giáo được triển khai rộng khắp đa dạng nội dung, hình thức về nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể; tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp...

Công tác tuyên dương, khen thưởng thanh niên là tín đồ tôn giáo trên các lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều giải thưởng như: Giải thưởng 15/10, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Quả cầu vàng, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Thanh niên sống đẹp...

 

 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đánh giá tổ chức Đoàn, Hội có nhiều hoạt động nổi bật tăng cường đoàn kết, đồng hành, chăm lo, hỗ trợ và phát huy thanh niên có tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của thanh thiếu niên tín đồ tôn giáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trong công tác đồng hành, phát huy thanh thiếu niên là tín đồ tôn giáo.

 

 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, tổ chức Đoàn, Hội chú trọng công tác tuyên truyền, tập hợp đoàn kết tín đồ các tôn giáo tham gia thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn chú trọng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Bảo Anh