Lâm Đồng: “Tháng Ba biên giới” đến với xã Đắk Xú

15:33 29/03/2023     766

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Từ ngày 27 - 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam 02 tỉnh Lâm Đồng - Kon Tum phối hợp tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” tại xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

 

Tham dự chương trình có đồng chí Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; đồng chí A Xây - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum, cùng các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội 02 tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng.

 

 

Tại chương trình Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam 02 tỉnh Lâm Đồng - Kon Tum đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao tặng Công trình “Thanh niên thắp sáng đường biên”; tặng người dân xã Đắk Xú 1000 lá cờ Tổ quốc thực hiện công trình “Đường cờ thanh niên”; trao học bổng cho 10 em học sinh khó khăn học giỏi vùng biên giới (mỗi phần học bổng trị giá 500 nghìn đồng); trao 25 phần quà cho các gia đình lực lượng biên phòng có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miên phí cho người dân khó khăn tại xã Đắk Xú. Tổng giá trị làm lợi của chương trình là gần 200.000.000 đồng.

 

 

Cũng trong chương trình, đoàn công tác đã thăm quan và tổ chức dâng hương, hoa tại di tích lịch sử Quốc gia - địa chỉ đỏ Ngục Kon Tum, tại đây đoàn đã được tìm hiểu về ý nghĩa cuộc đấu tranh lưu huyết Ngục Kon Tum, qua đó giáo dục về truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong đoàn. Bên cạnh đó, đoàn cũng ghé thăm Bảo tàng Kon Tum, tìm hiểu về lịch sử, truyền thống, phong tục, văn hoá vùng đất Kon Tum.

 

 

Chương trình Tháng ba biên giới là hoạt động thường niên, nhằm thể hiện tình cảm của đoàn viên, thanh niên Lâm Đồng dành cho đồng bào, chiến sĩ đang sinh sống và thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới Tổ quốc. Đồng thời bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Lâm Đồng và huy động các nguồn lực xã hội trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại vùng biên giới Tổ quốc./.

 

Văn Đồng