Khánh thành Công trình tuyến đường kiểm tra cột mốc quốc giới 1218 tại Lạng Sơn

12:09 04/03/2023     3340

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Trong khuôn khổ lễ ra quân Chương trình "Tháng ba biên giới", sáng 3/3 diễn ra lễ Khánh thành Công trình tuyến đường kiểm tra cột mốc quốc giới 1218 tại xã biên giới Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh cùng các chiến sỹ bộ đội biên phòng

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường kiểm tra cộc mốc quốc giới 1218 xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình

 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 16,325 Km, từ mốc 1215 đến mốc 1248, gồm 49 cột mốc (trong đó có 34 mốc chính, 15 mốc phụ) trên địa bàn 3 xã biên giới Tú Mịch, Yên Khoái và Mẫu Sơn thuộc huyện Lộc Bình. Công trình bắt đầu được khởi công xây dựng từ ngày 08/8/2022 đến ngày 27/10/2022 với 10 công trình đường nhánh lên các mốc số: 1233/2; 1235/1; 1235/2; 1236; 1240; 1241; 1245; 1246; 1247 và 1248 với tổng chiều dài 2,017 km

 

 

Công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới 1218 là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập lực lượng Biên Phòng (3/3/1959-3/3/2023), 34 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023).

 

 

Sau hơn hai tuần tích cực triển khai, đoàn viên thanh niên đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng huy động các nguồn lực đầu tư, xã hội hóa, khảo sát và xây dựng công trình tuần tra, kiểm tra cột mốc, đường ra biên giới, đến nay công trình xây dựng đã hoàn thành.

Ngoài công sức của đoàn viên thanh niên còn phải kể đến những đóng góp của các lực lượng, đơn vị tuyến đầu biên giới, của người dân địa bàn chu đáo và đầy tinh thần trách nhiệm. Công trình hoàn thành mang lại nhiều ý nghĩa, ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên Phòng (CBCS BĐBP) trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cũng thể hiện tình cảm quân với dân một ý chí trong bảo vệ biên giới quốc gia.

 

 

Công trình tuyến đường kiểm tra cột mốc biên giới được hoàn thành đã giúp lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, chống buôn lậu, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc ngày càng ổn định, hữu nghị, vững mạnh. 

 

Đường lên cột mốc biên giới hoàn thành giúp Bộ đội Biên phòng thuận tiện trong việc di chuyển làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

 

Tại lễ khánh thành đồng chí Nguyễn Đức Bính, Trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết: Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Mai được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 16,325 Km, từ mốc 1215 đến mốc 1248, gồm 49 cột mốc trên địa bàn 3 xã biên giới Tú Mịch, Yên Khoái và Mẫu Sơn thuộc huyện Lộc Bình.

 

 

Thay mặt cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Mai; đồng chí Nguyễn Đức Bính gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Trung ương Đoàn; Hội LHTN Việt Nam đã quan tâm sẻ chia những khó khăn, vất vả và giúp đỡ xây dựng công trình đầy ý nghĩa, giúp cho cán bộ chiến sỹ đồn bớt gian nan, vất vả trong thực hiện nhiệm vụ./.

 

Bảo Anh