Khai mạc Hội trại Huấn luyện Cán bộ Hội cấp cơ sở tỉnh Đồng Tháp năm 2022

14:46 11/10/2022     506

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chiều 10/10, tại Khu di tích Gò Tháp (huyện Tháp Mười), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội trại Huấn luyện Cán bộ Hội cấp cơ sở tỉnh Đồng Tháp năm 2022 với 70 trại sinh đến từ 12 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố.

Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức Hội trại đã công bố các quyết định của Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh về việc thành lập Ban Giám khảo, Ban Quản trại và thông tin một số nội dung Trại sinh cần lưu ý trong quá trình tham gia Hội trại.

 

Đồng chí Lê Đặng Lộc - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc.

 

Hội trại huấn luyện được diễn ra trong 05 ngày từ ngày 10/10 – 14/10/2022 tại Khu di tích Gò Tháp (huyện Tháp Mười) với 11 môn thi thực hành kỹ năng và 4 môn thi lý thuyết xoay quanh các nội dung căn bản như: Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; một số kiến thức liên quan đến xã hội, lịch sử đất nước, về môi trường, các tệ nạn xã hội, về chủ quyền biển đảo Việt Nam; các kiến thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hệ thống chính trị của nước CHXHCN Việt Nam; lịch sử - văn hóa - kinh tế, xã hội tỉnh Đồng Tháp; kỹ năng công tác thanh niên: Múa hát tập thể, dân vũ, nút dây, kỹ năng lều trại, mật thư, Morse, dấu đường, Semaphore, hoạt động dã ngoại; thực hành nghi thức và nghi lễ của Hội LHTN Việt Nam….

 

 

Với phương châm “Vững lý luận – Giỏi kỹ năng – Vượt qua khó khăn – Nâng cao đoàn kết”, Hội trại lần này nhằm tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng lực lượng huấn luyện viên có nghiệp vụ công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; có kỹ năng công tác thanh niên, đủ sức đáp ứng yêu cầu về công tác huấn luyện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội tại các huyện, Thành tỉnh Đồng Tháp và nâng cao chất lượng hoạt động tại các cơ sở Hội; Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ Hội các huyện, thành phố giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp công tác tổ chức hoạt động Hội tại đơn vị./.

 

CTV