Hội Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần Bộ đội cụ Hồ

14:06 07/10/2022     957

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương mong muốn Hội CCB cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ, gương mẫu, tiên phong trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các nội dung thiết thực, hiệu quả.

Sáng 7/10, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn dự và phát biểu tại Đại hội. Tham dự Đại hội còn có Thiếu tướng Lê Văn Cầu, Trưởng Ban Đối ngoại Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các đồng chí đại diện các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn, đại diện Hội CCB các cơ quan T.Ư trong khối thi đua 487 và 50 hội viên Hội CCB Cơ quan T.Ư Đoàn.

 

 

Khẳng định vị trí, vai trò của Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ, Đảng uỷ cơ quan T.Ư Đoàn, T.Ư Hội CCB Việt Nam và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Ban Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo các vụ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể cơ quan, Hội CCB cơ quan luôn phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc trên các mặt công tác như: giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức và phát triển hội viên; thực hiện chế độ, chính sách và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên… qua đó đã khẳng định rõ vị trí, vai trò của các chi hội, hội CCB, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

 

 

Nổi bật, trong nhiệm kỳ, Hội CCB Cơ quan T.Ư Đoàn đã chủ động thực hiện kết hợp với các cơ quan đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên Hội CCB cơ quan. Cùng các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tổ chức tốt các hoạt động phong trào, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; luôn chủ động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên của Hội; tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

 

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB Cơ quan T.Ư Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự phấn khởi trong hội viên: Giao lưu với một số đơn vị thường trực chiến đấu; thăm lại chiến trường xưa, di tích lịch sử, Cột cờ Lũng Cú, Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên (Hà Giang); Hành trình hướng về biển đảo quê hương tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng, kết nghĩa với Hội CCB trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ; Về nguồn tại tỉnh Cao Bằng; Hành trình “Về nguồn biên giới” nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang; Hành trình về nguồn và công tác xã hội tại 2 tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái...Đây là những hoạt động nổi bật nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, thăm hỏi, tri ân người có công, gia đình cách mạng, gia đình chính sách; phối hợp với các đơn vị tổ chức một số chương trình giao lưu nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội CCB Cơ quan T.Ư Đoàn và Đoàn thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn giai đoạn 2021-2026. Tổng nguồn lực Hội CCB Cơ quan T.Ư Đoàn huy động và góp phần huy động cho công tác đền ơn đáp nghĩa và xã hội thiện nguyện trong nhiệm kỳ qua lên tới vài tỷ đồng.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB cơ quan T.Ư Đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, đánh giá những kết quả công tác của Hội CCB cơ quan đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 

 

Chia sẻ về những hạn chế, khó khăn thuận lợi và thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Ngô Văn Cương mong muốn Hội CCB cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu, tiên phong trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các nội dung thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn chiến lược, tham mưu có hiệu quả về công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức; có lối sống trong sáng, tích cực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; không ngừng, thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức khoa học kỹ thuật, công tác quản lý…

Đồng chí Ngô Văn Cương mong muốn, Hội CCB Cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, làm tốt hơn nữa công tác nghĩa tình đồng đội, công tác nhân đạo, từ thiện, động viên, chia sẻ với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn và với cộng đồng, làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa.

"Bên cạnh đó, thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; chủ động, sáng tạo tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng cơ quan an toàn vững mạnh, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đi đầu trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực", đồng chí Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

 

 

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2022-2027, nhiều nhiệm vụ quan trong; đồng chí Ngô Văn Cương đề nghị Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Đoàn tập trung thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã thông qua trong Nghị Quyết của Đại hội; tập trung phát huy những ưu điểm của khóa trước; khắc phục những hạn chế được chỉ ra ….Đặc biệt các đồng chí cần tiếp tục phát huy vai trò vị trí người cựu chiến binh Việt Nam trên cương vị công tác hằng ngày, tấm gương sáng cho lớp trẻ góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan,d dơn vị và nhất là Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay.

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Hội CCB Cơ quan T.Ư Đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 

Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH Hội CCB Cơ quan T.Ư Đoàn đã bầu đồng chí Hoàng Minh Tuấn làm Chủ tịch Hội CCB Cơ quan T.Ư Đoàn trong nhiệm kỳ mới; bầu đồng chí Nguyễn Viễn Đông và Phùng Ngọc Tú làm Phó Chủ tịch Hội khoá III, nhiệm kỳ 2022 -2227.

 

 Ban chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội

 Thiếu tướng Lê Văn Cầu, Trưởng Ban Đối Ngoại Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao Kỷ niệm chương " Cựu Chiến binh Việt Nam" cho các cá nhân tại Đại hội 

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan TƯ Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 trao tặng Bằng khen cho Chi hội cựu Chiến binh và danh hiệu Cựu chiến binh cho các tập thể, cá nhân tại Đại hội

 

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn trao tặng phần quà cho các Hội viên có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Cơ quan T.Ư Đoàn.

 

 

Bảo Anh