Hai cán bộ Hội tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh nhận giải thưởng “15 tháng 10”

15:16 04/10/2022     3453

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Anh Trần Thanh Cần - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Sơn Phú (huyện Hương Sơn) và Phan Văn Quân - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà) vinh dự là 2 thanh niên Hà Tĩnh được nhận Giải thưởng “15 tháng 10” của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Trên cương vị là Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Sơn Phú và bằng tâm huyết của bản thân, anh Trần Thanh Cần đã cùng hội tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện, đồng hành giúp đỡ các xã đăng ký về đích nông thôn mới, đóng góp nhiều giải pháp sáng kiến trong công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, anh Trần Thanh Cần đã thành lập được câu lạc bộ “Xe đạp cũ nâng bước em đến trường” với 15 thành viên, câu lạc bộ “Ve chai yêu thương” với 12 thành viên và Đội thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới với 15 thành viên.

 

Anh Trần Thanh Cần, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Sơn Phú

 

Sau 2 năm thành lập, các câu lạc bộ và đội tình nguyện đã cùng Đoàn xã, Hội LHTN Việt nam xã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa và tính lan tỏa cao. Cụ thể: sữa chữa, tân trang 45 xe đạp cũ tặng các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 2 công trình thanh niên gồm khu vui chơi trẻ em và hệ thống điện năng lượng mặt trời tại nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệ sỹ xã; xây dựng công trình ngôi nhà kế hoạch nhỏ để góp vỏ lon, chai nhựa gây quỹ cho trẻ em khó khăn; triển khai nhiều công trình, phần việc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội...Bản thân anh Trần Thanh Cần đã nhiều lần được nhận khen thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn...

 

Anh Trần Thanh Cần thu gom xe cũ để sửa chữa và trao tặng cho học sinh nghèo.

 

Là Bí thư Đoàn xã - Chủ tịch Hội LHTN xã, anh Phan Văn Quân luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào tại địa phương. Anh đã cùng Ban chấp hành Đoàn xã bám sát chương trình, kế hoạch công tác Đoàn hằng năm để tập trung chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần cùng địa phương thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Anh Phan Văn Quân cùng với Đoàn xã, Hội LHTN xã đã tổ chức 19 đợt lao động thu gom rác tại đoạn đường thanh niên tự quản, cắt tỉa hơn 2.500m hàng rào xanh, nạo vét 300m kênh mương nội đồng; 15 đợt ra quân xây dựng vườn mẫu do Đoàn thanh niên quản lý; xây dựng và ra mắt 2 đường cờ thanh niên, 1 đường cây thanh niên trị giá hơn 45 triệu đồng, vận động nguồn xã hội hóa xây dựng 2 khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi và người già trị giá 140.000.000 đồng...

Anh Phan Văn Quân cũng đã có các sáng kiến được Uỷ ban Nhân dân huyện công nhận và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn như: “Huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng quỹ Em nuôi của Đoàn”; xây dựng “Trạm rửa tay dã chiến” phòng chống dịch COVID-19. Bản thân anh Quân đã nhiều lần được nhận khen thưởng từ Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà... Giải thưởng “15 tháng 10” là phần thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam tặng cán bộ Hội tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

 

Anh Phan Văn Quân luôn tích cực đi đầu trong các hoạt động tình nguyện.

 

Giải thưởng nhằm ghi nhận, cổ vũ, động viên và tuyên dương đội ngũ cán bộ Hội tiêu biểu, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam ngày càng vững mạnh. Đồng thời, tạo động lực để cán bộ Hội không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

CTV