Hà Tĩnh: Ý nghĩa chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương năm 2022”

09:07 06/10/2022     762

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng ngày 5/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Trại giam Xuân Hà tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương năm 2022”.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đại diện Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Đoàn luật sư Hà Tĩnh, lãnh đạo Trại giam Xuân Hà và hơn 150 phạm nhân đang học tập, cải tạo tại Phân trại số 2 Trại giam Xuân Hà.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn đã trao 01 tặng tủ sách bao gồm các đầu sách về pháp luật, khởi nghiệp, gia đình, tình yêu và cuộc sống cùng 02 bộ dụng cụ thể thao cho trại giam Xuân Hà và 20 suất quà bao gồm các vật dụng, nhu cầu thiết yếu cho các phạm nhân có thành tích cải tạo tốt trong thời gian qua nhằm động viên, khích lệ các phạm nhân tích cực rèn luyện, cải tạo để sớm trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng, nâng cao chất lượng các hoạt động thể dục - thể thao, xây dựng đời sống tinh thần cho phạm nhân đang chấp hành án.

 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn trao tặng quà cho các phạm nhân có thành tích cải tạo tốt trong thời gian qua

 

Cũng trong chương trình, các thanh niên phạm nhân được lắng nghe đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ định hướng, hướng dẫn xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi sau khi hết hạn tù, tái hoà nhập cộng đồng. Đồng thời tiếp tục động viên, khích lệ, thắp sáng ước mơ hoàn lương cho các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên.

Tiếp đó, các thanh niên phạm nhân đã được nghe luật sư Phan Văn Chiều - Đoàn luật sư Hà Tĩnh trao đổi, phổ biến pháp luật, các quy định về “Xóa án tích”, “Quyền riêng tư”, một số nội dung về “Điều 388 Bộ luật hình sự sửa đổi” các hình phạt đối với tội vi phạm quy định về giam giữ cho thanh niên đang chấp hành án tại trại giam Xuân Hà và nghe chị Lê Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh chia sẻ về niềm tin, ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo Trại giam Xuân Hà, Thượng tá Cao Ngọc Diện - Giám thị trại giam cảm ơn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, các đơn vị đã đồng hành, giúp đỡ, thắp sáng niềm tin cho các phạm nhân để sau khi tái hoà nhập cộng đồng có thêm niềm tin, nghị lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương năm 2022” được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà triển khai với mục đích phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Hội, các tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trong công tác phối hợp giáo dục cải tạo, tuyên truyền pháp luật; hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phạm nhân trong độ tuổi, đồng thời quan tâm, chia sẻ, động viên thanh niên sắp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

 

CTV