Hà Tĩnh: Đổi mới hoạt động Hội, làm nổi bật vai trò thanh niên

16:06 07/10/2022     558

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chiều 6/10, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hà Tĩnh hiện có hơn 240.000 thanh niên trong độ tuổi; số thanh niên có mặt trên địa bàn là 110.009 anh, chị; số thanh niên tập hợp vào tổ chức hội là 90.227 anh, chị, đạt tỷ lệ 82%. Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội tập trung tuyên truyền phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn liền với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, của Đoàn, Hội.

 

Chị Nguyễn Đài Trang góp ý kiến thảo luận về các hoạt động hướng tới đối tượng thanh niên khuyết tật trên địa bàn.

 

Các hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia góp phần trau dồi lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức công dân, cổ vũ lối sống đẹp và tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên. Nội dung các phong trào được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022, duy trì và củng cố hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp; triển khai các mô hình hay, hoạt động hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh ra mắt 385 mô hình kinh tế thanh niên làm ăn có hiệu quả. Tổ chức 265 đợt tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật cho hơn 48.000 lượt hội viên, thanh niên; tư vấn du học, học nghề, xuất khẩu lao động, giới việc làm trong và ngoài nước cho hơn 9.500 thanh niên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng hình thức trực tuyến.

 

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Hoài Nam kết luận hội nghị.

 

Huy động nguồn lực và hàng ngàn ngày công hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 325 ngôi nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; trao tặng hơn 97.000 suất quà trị giá gần 30 tỷ đồng cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đảm nhận hỗ trợ, giúp đỡ 1.546 hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh... Tổ chức hơn 100 đợt khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện tiếp nhận 13.744 đơn vị máu. Các hoạt động tình nguyện đột xuất tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh được triển khai kịp thời.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những tồn tại hạn chế, trao đổi các bài học kinh nghiệm cũng như giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục tổ chức các hội thảo, diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ở các cấp; tăng cường cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, sàng lọc, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; vận động thanh niên Hà Tĩnh sống đẹp, sống có ích, tích cực sáng tạo, khởi nghiệp.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng ba biên giới”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”; tăng cường các hoạt động kết nối, hỗ trợ, điều phối, định hướng hoạt động tình nguyện của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên… Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nguyễn Hoài Nam đề nghị tổ chức hội các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường các hoạt động phối hợp, song hành, hỗ trợ lẫn nhau giữa đoàn thanh niên và Hội LHTN.Tiếp tục phát triển các CLB, tổ, đội nhóm theo nhu cầu, sở thích của thanh niên; triển khai nhiều hoạt động hướng tới thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân, thanh niên yếu thế... Soát lại các hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ, kiện toàn tổ chức hội. Trước mắt, lên kế hoạch triển khai chương trình “Ngày thanh niên cùng hành động”, ra quân đồng loạt chào mừng ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10/2022...

 

Đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

 

Trước đó, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương bổ sung 5 anh chị vào Ủy ban Hội, 4 anh chị vào Ban Thư ký Hội. Anh Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh và anh Từ Tuấn Phương - Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh kiêm Trưởng ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức Hội nghị kiện toàn Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tại hội nghị đã bầu 25 đồng chí ủy viên Hội đồng Đội tỉnh khóa XVIII, trong đó, đồng chí Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh khóa XVII tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh khóa XVIII, các Phó Chủ tịch Hội đồng Đội bao gồm: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hồng Cường, Trưởng ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn Trần Văn Sang và Giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Trần Mạnh Hiền.

Dịp này, Tỉnh đoàn cũng đã trao tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong trong hỗ trợ tổ chức Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII và trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022.

 

TĐ Hà Tĩnh