Gần 1,5 tỷ hỗ trợ, tặng quà đồng bào, chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc

16:16 11/01/2023     588

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Trong chương trình “Xuân biên giới – Tết thắm tình quân dân”, nhiều hoạt động ý nghĩa như khám bệnh, tặng quà, xây nhà, tặng mô hình kinh tế....với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng đã đến với người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An nhân dịp Xuân Quý Mão.

Sáng 11/01, tại xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp Cục Chính trị QK4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức chương trình “Xuân biên giới – Tết thắm tình quân dân”.

 


Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy QK4; Đại tá Trần Viết Năng, Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình cùng đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn, Cục Chính trị QK4, Cục Hậu cần QK4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh Nghệ An, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy trao 20 máy tính xách tay cho 20 cháu học sinh vượt khó học giỏi

 

Chương trình “Xuân biên giới – Tết thắm tình quân dân” là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình Tết quân dân do Tổng cục Chính trị chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị thực hiện tại hơn 350 điểm thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo với trọng tâm là các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ Quân đội đối với đồng bào cả nước.

 

 Đồng chí Bùi Quang Huy trao quà cho Đồn Biên phòng Tri Lễ, Đội tuần tra Biên giới, Ban CHQS huyện Quế Phong, Tiểu đội dân quân thường trực


Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ cả nước, thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam; tạo không khí sôi nổi, đầm ấm, gắn kết chặt chẽ tình quân dân, cùng sẻ chia, động viên chào đón mùa Xuân mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực Tết, xây dựng “phên giậu” nơi biên giới ngày càng giàu mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc; thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

 


 

Chương trình lần này là chuỗi các hoạt động gồm: Khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây tặng 2 ngôi nhà hạnh phúc, trị giá mỗi căn 80 triệu đồng; xây dựng 1 sân tập thể dục, thể thao cho thanh, thiếu nhi, trị giá 100 triệu đồng; trao 10 mô hình nuôi gà trị giá 50 triệu đồng; tặng 20 chiếc xe đạp và 1.000 chiếc áo ấm, 930 suất quà, 250 chiếc bánh chưng xanh cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi và các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Quế Phong, với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng

 

Đồng chí  Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy QK4 thăm, tặng quà cho hộ gia đình ông Lô Văn Phòng (SN 1964), có hoàn cảnh khó khăn

 

Khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Lô Huyền Trang (học sinh lớp 6) ở bản Lam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Em Trang mồ côi mẹ, bố đau yếu phải nằm viện, bà ngoại cũng đang điều trị ung thư, nên em phải ở nhờ nhà bác

 

 Em Lô Huyền Trang được nhận đỡ đầu theo hình thức "Em nuôi của Đoàn" tới năm 18 tuổi

 

 


 

 

 

 

Bảo Anh