Đồng chí Hoàng Bình Quân làm Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

23:12 10/03/2023     1596

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ III, khóa VII đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc phân công nhiệm vụ và ra mắt Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đối với đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư.

Quang cảnh Hội nghị

 

Chiều ngày 10/3, Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ III, khóa VII được tổ chức tại Hà Nội để tổng kết hoạt động Hội năm 2022 và thống nhất kế hoạch năm 2023; đồng thời ra mắt Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

 

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương và Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Bình Quân

 

Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tăng lên 12.000 người

Theo báo cáo của T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2022, cùng với đà phục hồi kinh tế thế giới, Việt Nam bắt đầu quá trình phục hồi sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt bùng phát đại dịch Covid-19. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

Công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ toàn quốc năm 2022 đã để lại những dấu ấn tiêu biểu trong các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại nội khối; công tác xây dựng hình ảnh tổ chức Hội thông qua các hoạt động truyền thông ngày một bài bản hơn, giúp lan tỏa phong trào doanh nhân trẻ trên khắp cả nước.

Về công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, lần đầu tiên trong suốt hai nhiệm kỳ qua, số lượng hội viên của Hội đã tăng lên 12.000 người tại 63 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, thành phố và 2 ngành kinh tế, 14 câu lạc bộ ngành nghề và sở thích. Đây là con số đáng ghi nhận vì những nỗ lực của các Hội thành viên trong việc đoàn kết, tập hợp và thu hút hội viên mới tham gia phong trào.

 

T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao bằng khen cho 29 đơn vị xuất sắc trong công tác Hội năm 2022

 

Tại hội nghị, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao bằng khen cho 29 đơn vị xuất sắc trong công tác Hội năm 2022; tặng cờ thi đua dẫn đầu trong công tác Hội năm 2022 cho 31 đơn vị.

Hội nghị cũng thống nhất kế hoạch hoạt động trọng tâm trong năm 2023, như: Chương trình bình chọn và trao Danh hiệu DNT khởi nghiệp xuất sắc 2023; Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2023 và kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Sao vàng đất Việt; Kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam; chương trình đào tạo, tập huấn quản trị doanh nghiệp cho hội viên; các hoạt động hợp tác quốc tế; an sinh xã hội…

 

Ra mắt nhân sự tham gia UBTW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

 

Thúc đẩy phong trào doanh nhân trẻ tại các địa phương

Hội nghị cũng thực hiện công tác kiện toàn nhân sự Ủy ban TƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII. Đặc biệt, Uỷ ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đối với đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

 

Đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Việc đồng chí Hoàng Bình Quân làm Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ góp phần nâng cao vị thế chính trị của tổ chức Hội, giúp thúc đẩy phong trào doanh nhân trẻ tại các địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Bình Quân cho biết mình đã gắn bó với Hội Doanh nhân trẻ từ lúc Hội còn sơ khai, nên rất hiểu và cảm được những hoạt động của Hội; được Ban Bí thư T.Ư Đảng phân công làm Chủ tịch danh dự là trách nhiệm lớn và cũng là cái “duyên” gắn bó với công việc này.

“Tôi mong muốn các thành viên trong Hội đón nhận sự nỗ lực, cố gắng, nhiệt tình, gắn bó, chia sẻ của tôi trên con đường đi tới. Tôi cho rằng, Hội Doanh nhân trẻ là ngôi nhà, chúng ta là người trong nhà, nên luôn biết chia sẻ, yêu thương và cùng nhau phát triển, thì khó khăn sẽ vượt qua để đạt mục tiêu đề ra”, đồng chí Hoàng Bình Quân nói.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần phát huy vai trò, vị thế của mình

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam ghi nhận sự phấn đấu nỗ lực không ngừng, sự đổi mới sáng tạo của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong năm 2022. Các kết quả đạt được trong năm qua của Hội không chỉ mang lại lợi nhuận, sự kết nối chia sẻ, mà cả giá trị xã hội đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận.

 

T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng cờ thi đua dẫn đầu trong công tác Hội năm 2022 cho 31 đơn vị

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị, trong năm 2023 song song với các hoạt động phong trào, Hội cần quan tâm việc xây dựng mạng lưới, kiện toàn tổ chức; nâng cao chất lượng của từng tổ chức thành viên, chất lượng hội viên.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần phát huy vai trò, vị thế của mình để phối hợp với các cơ quan, ban ngành và các tổ chức trong nước và quốc tế để cộng hưởng sức mạnh; phát triển chính sách, gia tăng nguồn lực, kết nối ý tưởng… từ đó, làm tăng giá trị của Hội và các doanh nhân trẻ.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các hoạt động của Hội phải không ngừng đổi mới. Cấp trung ương cần tập trung làm những việc quy mô, những công việc lớn, việc khó để tạo sự ảnh hưởng trong xã hội.

 

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025

 

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025 trên các lĩnh vực: đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các cấp quản lý của doanh nghiệp hội viên.

Hai bên cũng phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao từ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường cho các doanh nghiệp hội viên; hỗ trợ các dự án khởi nghiệp cho sinh viên…

 

Trịnh Lý