Điện Biên: Tổ chức Chương trình Tháng Ba biên giới tại xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé

08:15 08/03/2023     1141

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 7/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình Tháng Ba biên giới cấp tỉnh tại xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé.

Chương trình Tháng Ba biên giới năm nay nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), 64 năm ngày truyền thống Biên phòng Việt Nam (03/3/1939 - 03/3/2023); Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

 

 Đồng chí Đặng Thành Huy - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên phát biểu tại Chương trình.

 

Tại Chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 10 suất quà cho người dân tộc thiểu số ít người khu vực biên giới, trao tặng  Công trình thanh niên Thắp sáng đường biên, tặng quà Đồn biên phòng Sen Thượng.

 

 Trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.  

 

Trao tặng quà cho người dân tộc thiểu số ít người khu vực biên giới.

 

 Trao tặng Công trình thanh niên Thắp sáng đường biên.

 

Sau Chương trình, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên tham gia khởi công, lắp đặt Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” với chiều dài 500m, trị giá trên 50 triệu đồng tại xã Sen Thượng; ra quân dọn vệ sinh, phát quang đường lên cột mốc số 12; tổ chức hành trình thanh niên đến cột mốc biên giới quốc gia và thực hiện nghi lễ chào cờ tại cột mốc số 12, xã Sen Thượng.

 

 

Thông qua các hoạt động của chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới. 

   

Thanh Hòa