Đà Nẵng: Tháng Ba biên giới đến với xã La Dê ê, La Ê, Chơ Chun, Quảng Nam

09:41 08/03/2023     1340

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Thành Đoàn- Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp cùng Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023, với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại xã La Dê ê, La Ê, Chơ Chun, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Bá Duân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chơ Chun

 

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), cùng với hàng loạt hoạt động kết nghĩa, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, an sinh xã hội hướng đến người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới.

 

Hoạt động khám bệnh, phát thuốc cho 200 người dân tại xã Chơ Chun

 

Tại chương trình, Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố cùng Tỉnh Đoàn Quảng Nam đã triển khai một số nội dung: Khám bệnh, phát thuốc cho 200 người dân tại xã Chơ Chun; Thăm, tặng quà cho 02 già làng, người có uy tín tại xã Chơ Chun; Thi công công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Chơ Chun; Trao tặng 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chơ Chun; Trao tặng 06 con heo giống cho 03 hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế tại xã Chơ Chun; Thi công hoàn thiện nhà ở cho thanh niên tại thôn Côn Zốt, xã Chơ Chun; Chào cờ biên cương cột mốc 717 tại xã La Dê ê.

Để thực hiện chương trình này, Thành Đoàn – Hội LHTN thành phố đã vận động các mạnh thường quân, các đơn vị, đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

 

Thi công công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Chơ Chun

 

Thông qua chương trình góp phần đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các địa bàn khó khăn”.

 

HuỳnhTâm