Nêu cao tinh thần trách nhiệm

12:08 24/03/2022     2906

Nhịp sống trẻ   ĐTN: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, nhiều năm qua, Phó Bí thư đoàn Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) Trần Trung Quốc (sinh năm 1990) luôn thể hiện sự tận tâm, năng động, sáng tạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đảng viên trẻ.

Tham gia công tác Đoàn từ thời học sinh cấp 2, suốt quá trình học đại học, anh Trần Trung Quốc luôn tích cực tham gia các công tác đoàn, hội của trường, như: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè tình nguyện, các hoạt động của Tháng Thanh niên, Xuân Tình nguyện…

 

Anh Trần Trung Quốc (bên phải) trao túi thuốc điều trị F0 cho người dân huyện Tịnh Biên

 

Anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng vào năm 2014. Khi ra trường, ngoài đảm nhiệm công tác giảng dạy, anh còn gắn bó với công tác Đoàn với vai trò là Phó Bí thư Đoàn Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, Bí thư Chi đoàn giáo viên. Năm 2017, Trần Trung Quốc chuyển công tác về Trường Đại học An Giang phụ trách công tác Đoàn, hội của trường đến thời điểm hiện tại.

“Để làm tốt vai trò của một người vừa đồng hành với thanh niên, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn đòi hỏi người cán bộ Đoàn phải sắp xếp thời gian hợp lý, phân chia nhiệm vụ cụ thể, phải hiểu tính chất công việc đang làm, đối tượng tiếp xúc của mình là ai và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ” - anh Trần Trung Quốc chia sẻ.

Ở vai trò là Phó Bí thư Đoàn trường, Trần Trung Quốc cho rằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hoạt động đoàn, hội cho sinh viên là rất cần thiết. Hoạt động góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa; trọng tâm là giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, sinh viên.

Anh Quốc còn thường xuyên vận động sinh viên sống đẹp, chia sẻ, học tập những câu chuyện đẹp về lối sống trong xã hội, trong sinh viên toàn trường. Chủ động, kịp thời tổ chức các hình thức thông tin, trao đổi để sinh viên nhận thức đúng trước những biểu hiện chưa tốt về đạo đức, lối sống của thanh niên trong nhà trường, xã hội. Theo đó, Đoàn trường đã triển khai sáng tạo, sâu rộng và hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”.

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học trong học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyện, hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp…

Phối hợp với Huyện đoàn Tri Tôn tổ chức các công trình thanh niên với chủ đề “Nụ cười cho em”; lắp đặt 10 hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; trao 20 bảo hiểm y tế cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của huyện Tri Tôn và tặng điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi thị trấn Cô Tô và thị trấn Tri Tôn, tổng trị giá 30 triệu đồng.

Cao điểm dịch bệnh COVID-19 năm 2021, anh Trần Trung Quốc đã thành lập và quản lý đội hình tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ TP. Long Xuyên và huyện Châu Thành với hơn 700 thành viên chuyên làm nhiệm vụ: Điều tiết giao thông, lấy mẫu, nhập liệu, sát khuẩn, đo thân nhiệt, hỗ trợ các khu cách ly, hỗ trợ người dân khai báo y tế, test nhanh... Ngoài ra, anh còn trực tiếp tham gia đội hình tình nguyện đón công dân về quê do Công đoàn Trường Đại học An Giang phát động.

Cũng theo Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang Trần Trung Quốc, thời gian tới, bản thân sẽ tiếp tục duy trì và phát huy các thành tựu đã đạt được, cố gắng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức về khởi nghiệp, công nghệ, chuyển đổi số, ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học để nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công tác chuyên môn. Đồng thời, sáng tạo thêm nhiều phương thức mới trong việc tổ chức các phong trào, các chương trình đồng hành với đoàn viên, thanh niên nhằm tập hợp thanh niên, đưa công tác Đoàn ở Trường Đại học An Giang ngày càng phát triển./.

 

Phương Lan, Thanh Tiền