Sóc Trăng: Trao 55 suất học bổng “Giúp em đến trường” năm 2015

09:29 13/02/2015     1184

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 12/02/2014, Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ trao học bổng “Giúp em đến trường” do gia đình liệt sĩ Trần Hữu Đước tài trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.
Tại buổi lễ, 55 suất học bổng do gia đình liệt sĩ Trần Hữu Đước tài trợ đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, trong đó có 27 suất học bổng cho học sinh Tiểu học trị giá 600.000đ/suất, 23 suất cho học sinh THCS trị giá 700.000đ/suất và 05 suất trị giá 800.000đ/suất cho học sinh THPT.
c
Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm- PBT Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao học bổng cho các em học sinh

Được biết, Liệt sĩ Trần Hữu Đước (tức Tư Đước) sinh năm 1903 tại Thủ Đức - Gia Định (thành phố Hồ Chí Minh). Từ năm 1923, ông là công nhân thợ máy xưởng Ba Son. Năm 1928, ông về Sóc Trăng sinh sống, xây dựng gia đình, là thợ máy sửa chữa xe hơi trong xưởng sửa chữa ôtô của người anh vợ. Năm 1939, ông được đồng chí Dương Kỳ Hiệp giáo dục, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 8/1945, đồng chí Trần Hữu Đước tham gia cướp chính quyền tại thị xã Sóc Trăng. Tháng 02/1946 (ngày 27 tết Nguyên đán), trên đường chuyển xưởng vũ khí từ Sóc Trăng về U Minh, đồng chí Trần Hữu Đước đã bị địch tấn công và hi sinh tại Vàm Trà Ông (trước kia thuộc xã Thiện Hương), huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng để lại người vợ 36 tuổi và 8 người con, người nhỏ nhất chưa đầy 3 tháng tuổi. Liệt sĩ Trần Hữu Đước được nhân dân xã Thiện Hương (nay là xã Thuận Hưng) chôn cất, thờ cúng và chăm sóc suốt 30 năm (từ 1946 đến sau ngày giải phóng Miền Nam). Năm 1976, sau khi đất nước thống nhất, gia đình của Liệt sĩ Trần Hữu Đước về lại xã Thiện Hương bốc mộ và đem hài cốt về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thủ Đức.

Từ năm 1977 đến nay, gia đình Liệt sĩ Trần Hữu Đước đã gắn bó với quê hương Sóc Trăng, đã đóng góp và vận động kinh phí xây dựng một số công trình để cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế địa phương như: xây dựng cầu, trường học, nhà tình thương và hỗ trợ học bổng cho học sinh.

Tính từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Sóc Trăng đã nhận được 255 suất học bổng “Giúp em đến trường” với tổng số tiền 136.200.000đ do gia đình Liệt sĩ hỗ trợ trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, qua đó giúp các em thêm nghị lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

Đại diện cho các em nhận học bổng, em Châu Trần Ngọc Thương - Học sinh lớp 5/1 trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Sóc Trăng bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình Liệt sĩ Trần Hữu Đước, các cô chú lãnh đạo, các thầy cô giáo và các anh chị cán bộ Đoàn đã quan tâm hỗ trợ học bổng cho các em trong thời gian qua và xin hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học tập tốt để sau này có công việc làm ổn định phụ giúp gia đình thoát khỏi khó khăn.