Bắc Giang: Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường.

16:51 24/11/2014     1170

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 22/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công ty TNHH Canon Việt Nam tổ chức chương trình “Tuyên truyền, bảo vệ môi trường và ra quân làm sạch môi trường” tại Trường Tiểu học Tiên Hưng, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam.
Tới dự Chương trình có đồng chí Đào Thị Hường - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang, đồng chí Thân Văn Dàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Nam, ông Keisuke Taniguchi, Giám đốc bộ phận Hành chính - Nhân sự Công ty TNHH Canon Việt Nam.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện ủy, Công ty TNHH Canon Việt Nam tặng quà cho học sinh tham dự Chương trình.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện ủy, Công ty TNHH Canon Việt Nam tặng quà cho học sinh tham dự Chương trình.

Tại buổi lễ, ông Keisuke Taniguchi, Giám đốc bộ phận Hành chính – Nhân sự nói: “Môi trường sống của chúng ta đang bị ô nhiễm nặng nề, không chỉ ở khu vực thành thị, mà còn ở cả khu vực nông thôn. Ở khu vực nông thôn lượng rác thải tuy ít nhưng lại chưa có hệ thống thu gom và xử lý rác thải. Vì thế, vấn đề ô nhiễm môi trường càng trở nên cấp bách và nghiêm trọng, đòi hỏi chúng ta phải bắt tay hành động ngay. Thông qua chương trình ngày hôm nay, công ty muốn gửi thông điệp đến toàn thể mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ: chúng ta hãy cùng nhau hành động để giữ gìn màu xanh quê hương Bắc Giang, đất nước Việt Nam, vì một hành tinh xanh. Đó chính là món quà vô giá mà chúng ta dành cho thế hệ tương lai”.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang, Công ty TNHH Canon Việt Nam, Huyện ủy Lục Nam đã trao tặng 02 máy in, 5 thùng rác, 4 chăn ấm, 320 suất quà tổng trị giá 45 triệu đồng cho Huyện Đoàn Lục Nam, Trường Tiểu học Tiên Hưng, học sinh nghèo và tất cả các em học sinh tham dự.

Ngay sau buổi lễ, 50 tình nguyện viện Công ty Canon cùng 50 đoàn viên, thanh niên xã Tiên Hưng tích cực ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác nhiều đường làng, ngõ xóm, và khu vực công cộng của xã. Đồng thời, tổ chức chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường cho hơn 300 học sinh của nhà trường. Tại chương trình, các em được cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình ô nhiễm môi trường thế giới và Việt Nam, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và những việc làm cụ thể mà các em có thể làm để bảo vệ môi trường.

Qua chương trình, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống ở nông thôn cho đông đảo người dân, đặc biệt giáo dục thế hệ trẻ ý nghĩa của hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng phong trào xây dựng “Làng xã xanh - sạch - đẹp” và “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.