Phát huy vai trò xung kích bảo vệ Tổ quốc của Tuổi trẻ Gia Lai hiện nay

14:51 20/12/2021     855

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   ĐTN: Sáng ngày 20/12 Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giá trị, ý nghĩa của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đối với việc phát huy vai trò xung kích bảo vệ Tổ quốc của Tuổi trẻ Gia Lai hiện nay.”

 

Ký kết biên bản phối hợp hoạt động giữa CLBLL trẻ và Ban tuân huấn Bộ chỉ huy QS tỉnh

 

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021), 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021).

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên trong câu lạc bộ đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân- Nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử văn hóa tỉnh Gia Lai trao đổi, thông tin chuyên đề “Quân, dân Gia Lai trong thực hiện Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Ngoài chuyên đề, các thành viên trong câu lạc bộ tham gia diễn đàn “Giá trị, ý nghĩa của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đối với việc phát huy vai trò xung kích bảo vệ Tổ quốc của Tuổi trẻ Gia Lai hiện nay”.

Trong dịp này, CLB Lý luận trẻ tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ với Ban Tuyên huấn - Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nội dung trong tâm của biên bản ghi nhớ là phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của đất nước, của tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và tinh thần xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ Đoàn và thành viên CLB Lý luận trẻ các cấp./.
                                                                                                   

Hà Đức Thành