3 Phong trào

Tuyên Quang: Ý nghĩa những chuyến xe “0 đồng” đưa 400 học sinh về quê đón Tết

22:19 - 02/02/2024      3669
ĐTN: Ngày 01/02/2024, tại trường PTDT Nội trú THPT tỉnh, Tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ xuất hành những chuyến xe “0 đồng” đưa 400 học sinh về quê đón Tết Giáp Thìn 2024.

Mới nhất

Cần Thơ: Tặng 200 phần quà cho đoàn viên thanh niên dân tộc, tôn giáo

ĐTN: Chiều ngày 31/01, tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ, Đoàn đại biểu Quốc hội Đơn vị thành phố Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp tổ chức Chương trình Xuân tình nguyện chăm lo cho đoàn viên thanh niên dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Bình Phước: Bàn giao dự án thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT

ĐTN: Sáng 29/01, tại UBND xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Dự án thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

Thành Đoàn Hà Nội cần tiên phong chuyển đổi số, đẩy mạnh phong trào “Ba sẵn sàng”

ĐTN: Đồng chí Bí thư thư nhất TƯ Đoàn, Bùi Quang Huy đề nghị Thành Đoàn cần tiên phong trong chuyển đổi số và cần đẩy mạnh việc tổ chức sự kiện kỷ niệm 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng” thực sự tạo điểm nhấn trong “Năm thanh niên tình nguyện”.

Bình Thuận: "Xuân tình nguyện" lan tỏa yêu thương

ĐTN: Sáng 28/01, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp với Nhóm thiện nguyện Nối vòng tay lớn tổ chức chương trình “Ước - Quà xuân yêu thương năm 2024” tại xã Thuận Hòa và xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trao tặng 450 phần quà Tết cho công nhân và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Yên

ĐTN: Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 450 phần quà tết trị giá 700.000 đồng/suất, trong đó có 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho công nhân và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên; tổ chức không gian vui chơi để người dân tham gia hái lộc, nhận quà.