Gắn biển công trình thanh niên cấp Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương

17:45 06/05/2022     1716

3 Phong trào   ĐTN: Hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022, sáng 6/5, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận, gắn biển công trình thanh niên cấp Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao, Phú Thọ.

 

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu và Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xi măng VN Phạm Minh Đức trao quyết định công nhận Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối DNTW cho Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao

 

Công trình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Hữu, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối DNTW; đồng chí Phạm Minh Đức, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xi măng VN; đồng chí Phạm Đức Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV Tổng công ty Xi măng VN; đồng chí Nguyễn Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao.

 

Đồng chí Trần Hữu - Trưởng ban Công nhân Đô thị Trung ương Đoàn và đồng chí Hoàng Thị Minh Thu- Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao quyết định khen thưởng các cấp cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai công trình

 

Công trình thanh niên do Đoàn thanh niên Công ty  Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao thực hiện: “Nghiên cứu sử dụng 100% Thạch cao nhân tạo thay thế cho Thạch cao tự nhiên trong sản xuất Xi măng”.

Công trình Nghiên cứu sử dụng 100% Thạch cao nhân tạo thay thế cho Thạch cao tự nhiên trong sản xuất Xi măng do Đoàn Công ty CP Xi măng Sông thao đảm nhận và thực hiện đi vào hoạt động ổn định, đem lại hiệu quả và làm lợi cho đơn vị 12 tỷ/năm đã khẳng định được vai trò của thanh niên trong việc phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, xung kích trong công việc, không quản việc khó, việc ngoài giờ, hoàn thành xuất sắc công việc, thể hiện được sức mạnh trí tuệ sự sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong triển khai áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất.

Thời gian từ tháng 07/2017 đến tháng 03/2021 với sự tham gia của 08 thành viên, đồng chí Lê Quang Dũng làm Chủ nhiệm Đề tài.

 

Các đồng chí lãnh đạo cùng Đoàn thanh niên Công ty thực hiện nghi thức gắn biển Công trình thanh niên

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó phòng kỹ thuật, Phó Chủ nhiệm đề tài cho biết: Hiện tại, các dây truyền sản xuất xi măng trong nước mới chỉ sử dụng Thạch cao nhân tạo thay thế một phần Thạch cao tự nhiên. Vì vậy việc sử dụng hoàn toàn Thạch cao nhân tạo vào sản xuất xi măng là một đề tài hoàn toàn mới chưa xuất hiện tại bất kỳ dây truyền sản xuất xi măng nào ở Việt Nam.

Đây là bước đột phá mới trong ngành sản xuất xi măng, đòi hỏi sự nghiên cứu, sáng tạo của tất cả các thành viên trong nhóm.

 

Ban tổ chức tặng quà cho các thanh niên công nhân tại Công ty

 

Sau khi đề tài được áp dụng thành công đã có nhiều nhà máy đến học tập, trao đổi kinh nghiệm như: Công ty xi măng Yên Bái, Công ty xi măng Yên Bình, Công ty xi măng Chinfon…

Bên cạnh những sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế đặc biệt góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng sự phát triển bền vững và lâu dài của nhà máy, sự thành công của đề tài không chỉ áp dụng cho dây truyền sản xuất xi măng của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Sông Thao nếu được áp dụng rộng rãi cho các dây truyền sản xuất xi măng trong nước sẽ là một trong những giải pháp đem lại lợi ích xã hội to lớn đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho các doanh nghiệp.

 

Ban tổ chức tặng quà cho các thanh niên công nhân đang trực tiếp làm việc tại phân xưởng

 

Tại buổi lễ, Đoàn Khối DNTW đã trao Quyết định công nhận Công trình Thanh niên cấp Đoàn Khối, tặng Bằng khen cho tập thể Đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông thao và 03 đồng chí đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên Công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đảm nhận công trình thanh niên năm 2022.

Trong chương trình, Đoàn Khối thăm và tặng 30 túi quà an sinh cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty với tổng trị giá 22,5 triệu đồng.

 

Trịnh Lý