Đồng Nai: Thực hiện nhiều giải pháp, mô hình trong 20 năm chiến dịch hè

10:58 16/08/2019     631

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Trong giai đoạn 2000 - 2019, thanh niên Đồng Nai luôn là lực lượng xung kích quan trọng tham gia giải quyết các vấn đề cộng đồng trên địa bàn tỉnh, mang sức trẻ góp phần tích cực trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá bằng nhiều hoạt động, mô hình thiết thực điển hình trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

Lễ xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2013

 

Qua 20 năm phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trên địa bàn tỉnh, từ phong trào “Ánh sáng văn hoá hè” đến phong trào hành động cách mạng “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của nhiệm kỳ 2002 - 2007; “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của nhiệm kỳ 2007 - 2012; “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của nhiệm kỳ 2012 - 2017 đến Phong trào “Thanh niên tình nguyện” của nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã cho thấy phong trào thanh niên tình nguyện là một nhu cầu không thể thiếu của thanh niên trong việc đóng góp sức trẻ tham gia phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, giải quyết các vấn đề bức xúc của cộng đồng. 

Hơn 500 căn nhà nhân ái được xây dựng

Mỗi năm có hơn 100 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ phối hợp với các lực lượng của tỉnh về tăng cường đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao thông tin khoa học kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công tác khuyến nông, đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất, kỹ thuật chăm sóc cây công nghiệp…

Đã có 240 “Ngày chủ nhật xanh” được tổ chức với 407.880 thanh niên tình nguyện tham gia; đảm nhận làm vệ sinh xóm ấp, dặm vá, tu sửa, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép với tổng chiều dài trên 1.460 km đường; làm mới 355 km đường giao thông nông thôn; thực hiện 760 km “Thắp sáng đường giao thông nông thôn”; trồng hoa chuông, hoa giấy, cỏ đậu trên 917 km đường; sửa chữa và lắp mới 4.000 bóng đèn tiết kiệm điện cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng…

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 1.300 buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết cho 254.960 người dân, đoàn viên, thanh niên; duy trì hoạt động của 114 đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường thu gom trên 685 tấn rác thải các loại; trồng và chăm sóc trên 200.000 cây xanh các loại. Phối hợp với các ngành phát 20.000 túi giấy bảo vệ môi trường, 60.000 cuốn cẩm nang về phòng chống cháy nổ, 98.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống cháy nổ, tiết kiệm điện, luật giao thông đường bộ, tuyên truyền về hiến pháp, pháp luật, phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng, ma túy, HIV… cho người dân. 

Trong 20 năm, toàn tỉnh tổ chức được 1.264 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống tội phạm về ma túy cho 39.090 em học sinh, đoàn viên, thanh niên; tổ chức 760 lớp tập huấn về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và kiến thức khởi nghiệp cho 87.680 cán bộ, đoàn viên và người dân. 

Ngoài ra, duy trì 80 đội hình thanh niên tình nguyện đứng chốt điều hòa giao thông tại các chốt đèn giao thông, khu vực giao nhau giữa đường sắt và đường bộ vào giờ cao điểm; tổ chức 2.560 buổi tuyên truyền về an toàn giao thông cho 574.000 đoàn viên, thanh niên.

Đặc biệt, có hơn 500 căn nhà Nhân ái được xây tặng cho gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình gặp khó khăn về nhà ở trị giá trên 20 tỷ đồng; thăm tặng 45 ngàn phần quà cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng và trên 50 ngàn phần quà, học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức công tác xã hội, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1 triệu lượt đồng bào trong tỉnh, tỉnh Kon Tum kết nghĩa và tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia; hơn 8 ngàn xe đạp và 13 ngàn bộ sách giáo khoa tặng thiếu nhi nghèo, mở 3.320 lớp ôn tập văn hoá hè và chống tái mù chữ cho trên 45 ngàn lượt học sinh và người dân tham gia học tập. 

Cấp tỉnh đã xây dựng, sửa chữa hơn 50 khu vui chơi; các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện xây mới 380 khu vui chơi và sửa chữa 720 khu vui chơi, giải trí trong dịp hè cho thiếu nhi vui chơi, sinh hoạt, với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. Tổ chức 720 lớp dạy bơi miễn phí, 37.120 buổi ôn tập hè, ôn tập Anh văn, toán, luyện chữ; tặng 70.780 phần quà, suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Điển hình nổi bật là từ năm 2000 - 2001; nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt tại các xã Đắc Lua (huyện Tân Phú), xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu), Tỉnh đoàn huy động gần 3.000 thanh niên tình nguyện kết hợp với lực lượng thanh niên tại chỗ tham gia khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, giúp sửa chữa 100 nhà sập đổ, đào đắp trên 30 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa bàn ghế trường học; huy động trên 10.000 ngày công lao động của lực lượng Thanh niên tình nguyện tham gia đào đắp gần 25 km hệ thống kênh mương nội đồng giúp nhân dân xã Đắc Lua huyện Tân Phú chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vụ mùa góp phần tránh thiệt hại vào mùa bão lũ, xoá đói giảm nghèo (chuyển đổi từ trồng lúa 1 vụ sang 2 vụ).

Không chỉ tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, từ những năm 1998, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã kết nghĩa với Tỉnh đoàn KonTum, thường xuyên tổ chức các đợt công tác xã hội, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho thanh thiếu nhi, đồng bào nghèo và các chiến sĩ biên phòng của tỉnh KonTum. Tính từ năm 2000 đến nay, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức 15 đợt công tác xã hội, tặng trên 4.000 phần quà, khám bệnh, phát thuốc cho trên 8.000 lượt người, trị giá gần 03 tỷ đồng.

 

Thanh niên tình nguyện cấp phát thuốc miễn phí 

 

Ghi dấu ấn sâu đậm trong nhân dân

Trong 20 năm qua, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của tỉnh Đồng Nai đã ghi dấu ấn sâu đậm trong nhân dân; thể hiện sức sống mạnh mẽ, tập hợp đông đảo thanh niên, mang lại hiệu quả lớn, đầy ý nghĩa.

Phong trào thanh niên tình nguyện đã phát triển ngày càng rộng về tất cả các mặt. Nội dung hoạt động phong phú, thu hút đông đảo và đa dạng nhiều đối tượng thanh niên tham gia tình nguyện, trải rộng trên nhiều địa bàn, không chỉ tại Đồng Nai mà còn mở rộng sang nhiều tỉnh bạn và Campuchia. 

Nội dung hoạt động tình nguyện rất đa dạng: sinh hoạt thiếu nhi, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn, xây nhà tình thương, tình nghĩa, tình bạn, các công trình công cộng; các hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật công nghệ, dạy ngoại ngữ, tin học; tuyên tuyền, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, tuyên truyền pháp luật, chăm sóc sức khỏe, tư vấn kinh tế…

Không chỉ phát triển ngày càng rộng về nội dung, quy mô, địa bàn, lực lượng, phong trào tình nguyện của thanh niên Đồng Nai ngày càng phát triển về chiều sâu, với hiệu quả ngày càng cao trên tất cả các mặt kinh tế - văn hóa - chính trị - xã hội. Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện không chỉ đóng góp bằng sức lực cơ bắp, không chỉ sử dụng các nguồn lực tài chính để tạo ra các sản phẩm tình nguyện đơn thuần, mà phong trào tình nguyện ngày càng phát huy và tận dụng mạnh mẽ kiến thức khoa học, trí tuệ, sự sáng tạo, nghiệp vụ chuyên môn của người tham gia hoạt động tình nguyện, góp phần tạo nên hiệu quả kinh tế - xã hội rất cao. 

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là hoạt động không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, mà còn mang lại những giá trị tinh thần, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đào tạo được những thế hệ thanh niên kiên cường, yêu nước. 
Hiện nay, Phong trào thanh niên tình nguyện hè đã trở thành niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ cũng là trách nhiệm lớn lao mà mỗi đoàn viên thanh niên cần thực hiện. 

Nhìn lại 20 năm qua, tuổi trẻ Đồng Nai nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam nói chung luôn tự hào về một giai đoạn mà sức trẻ, sự sáng tạo đã được phát huy cao độ, các tầng lớp thanh niên đều được quy tụ, đoàn kết để thực hiện mục tiêu cao cả: xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong 20 năm qua, hoạt động tình nguyện đã là thành dòng chảy chủ đạo trong phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ Đồng Nai, đồng thời khắc họa rõ nét chân dung một lớp trẻ giàu nhiệt huyết sáng tạo và hoài bão cống hiến./.

 

Ngọc Anh