Tuổi trẻ Kiểm toán Nhà nước tổ chức Chương trình Vì biển đảo quê hương năm 2022

22:31 05/06/2022     5974

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 04/6, Đoàn Thanh niên KTNN đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Tài chính, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Vì biển đảo quê hương năm 2022 “Mắt Đảo - Vững vàng nơi đầu sóng”; thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt tại Đảo Mắt, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

 


Ngay khi đặt chân tới Đảo Mắt, Đoàn đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm 9 chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến giữ đảo.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên KTNN đã trao tặng quà lưu niệm, 10 phần học bổng cho các cháu học sinh là con cán bộ, chiến sỹ đang công tác trên đảo và hỗ trợ một phần kinh phí sinh hoạt cho Tiểu đoàn với giá trịgần 30 triệu đồng. Chi đoàn KTNN khu vực II tặng 1 bộ máy tính và hạt giống rau xanh, giúp các chiến sỹ trên Đảo Mắt tăng gia sản xuất. Đoàn Thanh niên Sở Tài chính tỉnh Nghệ An trao tặng Tiểu đoàn 01 Tivi Samsung UHD 50 inch. Tổng giá trị quà tặng là gần 50 triệu đồng do đoàn viên thanh niên KTNN và Sở Tài chính tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ.

 


Tại buổi trao quà, Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Ngô Đạt Trí đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Đảo Mắt. Theo Bí thư Ngô Đạt Trí, tuổi trẻ KTNN luôn luôn tri ân và biết ơn sự cống hiến của lực lượng quân đội nhân dân trong công cuộc đấu tranh gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình Tuổi trẻ KTNN vì biển đảo quê hương được Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ KTNN trong hôm nay và mai sau. “Mong rằng món quà nhỏ bé của đoàn viên thanh niên KTNN và Sở Tài chính tỉnh Nghệ An sẽ phần nào chia sẻ những khó khăn của cán bộ chiến sỹ đang đóng quân trên đảo, giúp các đồng chí vững vàng trong lao động và chiến đấu, để Đảo Mắt luôn là con mắt thần canh giữ, bảo vệ sự bình yên cho vùng biển Bắc miền Trung của Tổ quốc”, Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN nói.

 


Thay mặt cho Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt, Thiếu tá Trần Lê Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy, Tiểu đoàn trưởng bày tỏ niềm xúc động được đón tiếp đoàn công tác ra thăm đảo. Chia sẻ với đoàn về cuộc sống và công tác huấn luyện của cán bộ chiến sỹ trên đảo, Thiếu tá Trần Lê Phúc cho biết: Hiện trên đảo chưa có dân sinh sống. Tổng quân số đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo của Tiểu đoàn là hơn 100 người, bố trí thành 10 bếp ăn. Lương thực, thực phẩm chủ yếu là tự đơn vị tăng gia sản xuất, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn so với đất liền. “Chính vì vậy, những món quà mà đoàn trao tặng thực sự là nguồn động viên lớn lao cho cán bộ và chiến sỹ trên đảo, thể hiện tình cảm quân dân gắn bó, keo sơn” - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt khẳng định.

 


Đảo Mắt cách đất liền 18 hải lý với diện tích 2,2 km2. Đảo có độ dốc lớn, điểm cao nhất là 218m so với mực nước biển. Đảo Mắt nằm ở vị trí chiến lược, được ví là Mắt đảo, không những luôn hướng về đất liền mà còn che chắn cho cả vùng Nghệ An, Hà Tĩnh. /.

Bảo Anh