Tuổi trẻ Đắk Nông phát huy vai trò xung kích trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

20:27 03/11/2022     2057

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 01/11/2022, diễn ra Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 - 2027 với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

 

 


Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy - Chính ủy BĐBP tỉnh; Trương Văn Bình - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí H’Hồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và các phòng Ban chuyên môn Tỉnh đoàn.

Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trong triển khai thực hiện các chương trình, cuộc vận động như: “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Tháng ba Biên giới”; “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới.

Giai đoạn 2022 - 2027, hai bên thống nhất phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung được ký kết, trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên; tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên xung kích quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng các công trình, dự án ở khu vực biên giới, xây dựng, cũng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị khẳng định, việc ký kết Chương trình phối hợp hoạt động là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chung của các bên. Do đó, các đơn vị cần phải triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị; có đánh giá, sơ kết, tổng kết, qua đó đưa công tác phối hợp giữa BĐBP tỉnh và Tỉnh đoàn ngày một gắn kết và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp nhằm giáo dục cho cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh thiếu niên lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng củng cố tổ chức Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của Tổ quốc, xây dựng khu vực biên giới của tỉnh ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống của người dân ở khu vực biên giới của tỉnh ngày càng được nâng cao.

 

Phương Hoa