Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

17:59 25/09/2015     1807

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 25/9, tại TP Hòa Bình, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã có chương trình làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.
Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Quốc Toàn - Bí thư BCH Trung ương Đoàn và các đồng chí đại diện các Ban Trung ương Đoàn.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình; cùng lãnh đạo các Ban, ngành của tỉnh và Tỉnh Đoàn Hòa Bình.

a
Quang cảnh buổi làm việc

a
Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh trao đổi với đoàn công tác

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 năm 2010 - 2015; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020; kết quả lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2010 - 2015; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020.

Theo báo cáo, Hòa Bình là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, dân số trên 80 vạn người với 7 dân tộc cùng chung sống.

Toàn tỉnh có trên 238.220 thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi) chiếm 29,5% tổng số dân số chiếm 44 % lực lượng lao động của tỉnh. Trong đó, thanh niên  là người dân tộc thiểu số 175.262 người, thanh niên nông thôn 207.950 người; ... có trên 90.000 hội viên Hội LHTN Việt Nam và trên 54.000 đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, tỉnh Hòa Bình đã cụ thể hóa bằng nhiều kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm  để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình về công tác thanh niên.

a
Trưởng Ban đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về nội dung công tác thu hút thanh niên dân tộc

a
Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình Quách Thế Ngọc phát biểu khẳng định những kết quả đạt được của tuổi trẻ tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua đã có những đóng góp nhát định vào sự phát triển chung của tỉnh; đồng thời, mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm để thanh niên tham gia thực hiện công trình vườn hoa thanh niên, quảng trường thanh niên trở thành nơi sinh hoạt của thanh niên và các tầng lớp nhân dân; tăng biên chế cán bộ cho Nhà thiếu nhi, làng Thanh niên lập nghiệp; ...

Cụ thể, đã hướng dẫn cách thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn, thảo luận nội dung “5 xây - 5 chống”; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn; tăng cường phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên; triển khai và thực hiện đổi mới “Chương trình rèn luyện đoàn viên”, giai đoạn 2012 - 2017; tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và tạo điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên nhất là thanh niên dân tộc và thanh niên tín đồ tôn giáo, phát triển các CLB, tổ, đội, nhóm thanh nên theo ngành nghề sở thích ... kết quả trong 5 năm qua, đã giới thiệu cho Đảng 22.065 đoàn viên ưu tú, kết nạp 9.002 đoàn viên ưu tú vào Đảng và kết nạp mới 33.260 đoàn viên.

“Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tuổi trẻ Hòa Bình đã tổ chức hiệu quả các đợt tình  nguyện cao điểm “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên” và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, “Tiếp sức mùa thi” ... cùng nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả kinh tế và giá trị tinh thần cao. 

Tiêu biểu, như: Công trình xây dựng Nhà tiêu hợp vệ sinh của huyện Tân Lạc; Vườn cây thuốc Nam; xây dựng 15 cầu nông thôn, trên 300 Ngôi nhà Nhân ái, nhà Đại Đoàn kết, nhà Bán trú dân nuôi, ngôi nhà Khăn quàng đỏ; trên 3.000 các cong trình, phần việc thanh niên... Bên cạnh đó, nhiều mô hình được triển khai rộng khắp các địa phương như: mô hình “Làm mới điểm bưu điện băn hóa xã”, mô hình “Thắp sáng làng quê”, mô hình “Hũ gạo tình thương” của huyện Tân Lạc, Yên Thủy; “Tấm áo tặng bạn” của huyện Lương Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy ... Công tác bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn hướng nghiệp và đào tạo, dạy nghề được chú trọng với kết quả có 21 nghìn thanh niên được đào tạo, dạy nghề trong 5 năm qua.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban, sở, ngành ở tỉnh đã đề xuất một số nội dung với Trung ương Đoàn quan tâm việc nâng cấp Nhà thiếu nhi tỉnh, xây dựng công trình cầu nông thôn, phát huy vai trò thanh niên tham gia phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn...

s
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn phát  biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Hòa bình, đồng chí Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tỉnh được tham gia thực hiện nhiều nội dung, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên tỉnh có nhiều cách làm riêng, nhiều phong trào được đánh giá tốt thu hút được đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia.

Đồng chí Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn nêu ví dụ về việc Đoàn thanh niên tham gia xây dựng cầu nông thôn bằng nhiều cách làm, chất lượng công trình được đảm bảo, chi phí thấp, chọn kỹ vị trí thực hiện đã khẳng định được vai trò của thanh niên tham xây dựng nông thôn...  

Về một số dự án, chương trình tỉnh Hòa Bình đề xuất với Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã nêu ý kiến và gợi mở tiếp tục nghiên cứu, hướng tổ chức thực hiện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thanh thiếu nhi.

“Mong muốn Đoàn thanh niên tỉnh Hòa Bình chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung và thực hiện đạt chất lượng cao nhất. Đối với đoàn viên thanh niên cần nỗ lục phát huy sức trẻ, sự sáng tạo vào sự phát triển chung của công tác Đoàn và phong trào TTN cả nước nói chung và sự phát triển của tỉnh Hòa Bình nói riêng”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nói. 

Với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng mong muốn tiếp tục có sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để đoàn viên thanh niên trong tỉnh được cống hiến và trưởng thành.