Trà Vinh tham quan thực tế mô hình khởi nghiệp và phát triển Đoàn - Hội

21:23 23/02/2017     994

3 Phong trào   Web.ĐTN: Để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế, năm 2016, Tỉnh Đoàn Trà Vinh đã tổ chức chuyến học tập mô hình kinh tế tại tỉnh Lâm Đồng và phát triển Đoàn - Hội tỉnh Bình Dương.
Tại thành phố Đà Lạt, đoàn viên thanh niên Trà Vinh được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tạo điều kiện tham quan học tập mô hình kinh tế sản xuất rau - dâu thủy canh tại Làng Du lịch nông nghiệp Xuân Hương, vườn rau thủy canh của Công ty TNHH Đà Lạt. 

Làng du lịch nông nghiệp Xuân Hương được hình thành từ vườn lan Sang Còi do chàng thanh niên trẻ Phan Thanh Sang đầu tư mở rộng. Đây là địa điểm du lịch thu hút khoảng 100 lượt khách mỗi ngày đến tham quan trải nghiệm. Nhờ ứng dụng công nghệ cao theo quy trình khép kín trong sản xuất, hàng ngày vườn lan của anh Sang cung cấp hàng ngàn cây giống hoa phong lan, xương rồng và rau cải các loại cho nông dân chuyển giao giống và sản xuất theo đúng tiêu chuẩn VietGap. Từ khi đầu tư sản xuất nông nghiệp theo công nghệ cao, nhất là về chuyển giao giống và kỹ thuật canh tác, những mặt hàng hoa, nông sản của nông dân đều tập trung về vườn lan của anh Sang để phân phối cho các công ty sản xuất tại Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội,…
Đoàn viên thanh niên tỉnh Trà Vinh tham quan vườn dâu tây thủy canh tại Làng du lịch nông nghiệp Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng
Đoàn viên thanh niên tỉnh Trà Vinh tham quan vườn dâu tây thủy canh tại Làng du lịch nông nghiệp Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng


Sau những ngày thăm quan và trải nghiệm mô hình kinh tế tại Làng du lịch nông nghiệp Xuân Hương, anh Triệu Thanh Sơn, Ủy viên BCH Huyện Đoàn Càng Long cho biết, sau chuyến tham quan thực tế, anh nhận thấy mô hình sản xuất rau trồng trong nhà lưới kín tại Đà Lạt có thể sẽ áp dụng được tại địa phương. Thời gian tới, anh sẽ tham mưu và định hướng cho đoàn viên thanh niên địa phương áp dụng từng bước trồng rau nông sản theo quy trình nhà lưới để giảm thiểu thiệt hại và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hướng đến thị trường rau sạch đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng.

Với anh Đoàn Nhựt Đẳng, Bí thư xã Đoàn Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, mô hình trồng rau thủy canh tại Đà Lạt là mô hình hoàn toàn mới. Đây là chuyến học tập khá bổ ích, anh được khám phá nhiều về kỹ thuật trồng hoa và rau thủy canh. Theo anh Đẳng, mô hình sản xuất rau trong nhà lưới rất phù hợp tại quê hương, bởi Trà Vinh là tỉnh có khí hậu bất lợi về thời tiết, trong khi đó ý thức sử dụng hàng hóa nông sản sạch và an toàn của người dân chưa cao, nên đầu ra sản phẩm bấp bênh. Chính vì thế, tham quan học tập mô hình kinh tế tại Đà Lạt, anh được học hỏi thêm về kỹ thuật xuống giống rau và cách sử dụng phân, thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, tăng lợi nhuận.

Theo anh Thạch Tý, Bí thư chi đoàn Đồn Biên phòng Long Hòa, huyện Châu Thành, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt là mô hình hay, tuy nhiên muốn áp dụng thành công và hiệu quả như các chủ nhà vườn Đà Lạt, người trồng rau cần thời gian khá dài để nghiên cứu và học hỏi, quan trọng là nguồn vốn. Hiện tại chi đoàn Đồn Biên phòng đã áp dụng sản xuất rau sạch trong đơn vị để phục vụ bữa ăn cho các chiến sĩ. Tuy kỹ thuật còn khá khiêm tốn nhưng bước đầu đem lại kết quả khả quan. Thông qua chuyến học tập kỹ thuật sản xuất rau tại Đà Lạt, thời gian tới, chi đoàn sẽ áp dụng thử nghiệm để giảm sức lao động và công chăm sóc.

Đến với tỉnh Bình Dương, đoàn viên 02 tỉnh có dịp chia sẻ, học tập kinh nghiệm quá trình thành lập tổ chức Đoàn, Hội các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Do lực lượng thanh niên công nhân (TNCN) đông nên những năm qua, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã tuyên truyền thông qua các hoạt động Đoàn-Hội, trọng tâm là việc tổ chức thực hiện các chương trình đồng hành cùng TNCN như “Phiên chợ vui”, “Phiên chợ cuối tuần bán hàng giá gốc”, “Ngày hội việc làm”, “Ngày hội TNCN làm theo lời Bác”, thăm và tặng quà cho TNCN, trao quỹ hỗ trợ thanh niên xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, lưu diễn văn nghệ, chiếu phim phục vụ TNCN, công nhận “Nhà trọ kiểu mẫu thanh niên”; trao tặng “Căn phòng mơ ước”…

Với những mô hình hay, cách làm mới của thanh niên Bình Dương, Tỉnh Đoàn Trà Vinh đã được tiếp cận, học tập kinh nghiệm thành lập chi đoàn trong DN ngoài Nhà nước. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Bình Dương sẽ hỗ trợ kênh thông tin về công ty, doanh nghiệp tại khu công nghiệp Bình Dương đang có nhu cầu tuyển dụng lao động, từ đó, Tỉnh Đoàn Trà Vinh sẽ tư vấn hướng nghiệp giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn.

Thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bình Dương và Trà Vinh sẽ chọn một cơ sở làm đơn vị kết nghĩa với nhau, từ đó, mở rộng phạm vi giao lưu ngoài tỉnh học hỏi kinh nghiệm thành lập chi Đoàn - Hội. Tỉnh Đoàn Trà Vinh sẽ cung cấp những thông tin liên quan về việc thành lập chi Đoàn, chi Hội trong các chùa, nhất là các chùa của đồng bào Khmer cho Tỉnh Đoàn Bình Dương, tạo mối liên kết chia sẻ thông tin hai chiều.