Thanh niên Sóc Trăng hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

14:27 10/02/2023     11417

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 09/02, đồng loạt 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023, với 1.100 công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Quân sự, Công an nhân dân. Lễ giao nhận quân đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, an toàn và phấn khởi. Đây thật sự là Ngày hội của các địa phương và Nhân dân trong tỉnh.

Trước đó, từ ngày 07 - 08/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức Hội trại tòng quân năm 2023, nhằm động viên tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho các tân binh hăng hái, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.

 

 

Hội trại năm nay được các đơn vị đầu tư kỹ lưỡng, thiết kế rất tỉ mỉ, đúng kỹ năng và đẹp mắt, vật liệu được sử dụng rất đơn giản, có sẵn ở địa phương, bảng tên của các tiểu trại mang tên các anh hùng của dân tộc, nhằm giáo dục cho thanh niên về truyền thống yêu nước. Hội trại đã diễn ra sôi nổi với các hoạt động như: Tổ chức Hội thi trang trí Hội trại tòng quân, Hội thi tiếng hát thanh niên Hội trại tòng quân, giao lưu văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian…

Em Nguyễn Trọng Phúc - ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên phấn khởi chia sẻ: “Em rất vinh dự và tự hào khi bản thân được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, tuy bản thân đã tốt nghiệp cao đẳng và đang có việc làm ổn định, nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ em đã trở về địa phương và viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự với mong muốn cống hiến sức trẻ của mình bảo vệ Tổ quốc, đồng thời em rất vui và hào hứng khi được tham gia các hoạt động trong Hội trại tòng quân, em xin cảm ơn chính quyền địa phương cũng như Đoàn thanh niên đã tổ chức Hội trại ý nghĩa đến thế”.

Được biết, năm 2023 tỉnh Sóc Trăng sẽ giao về trên 1.100 quân cho các đơn vị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Sư đoàn BB330, Lữ đoàn 6, Lữ đoàn 416, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác tuyển quân. Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay được thực hiện đúng theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định trong công tác tuyển quân. Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này 100% là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đều đảm bảo về sức khỏe, trình độ học vấn, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị tuyển quân đề ra./.
 

Hồng Loan