Thanh niên cả nước nô nức lên đường nhập ngũ

16:47 09/02/2023     21118

3 Phong trào   ĐTN: Trong những ngày qua, hàng chục ngàn thanh niên tại các địa phương trong cả nước đã nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ngày hội tòng quân cùng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã được các cấp bộ Đoàn triển khai nhằm động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

1.858 thanh niên TP Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng 9/2, 9 quận, huyện thuộc TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa 1.858 thanh niên của TP Cần Thơ lên đường nhập nhập ngũ.

 

 

Tại quận Bình Thủy, điểm chỉ đạo, truyền hình trực tiếp của Lễ giao, nhận quân năm 2023 của TP Cần Thơ có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố; đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ…

 

Thanh niên Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ.

 

Phát biểu tại lễ giao nhận quân tại quận Bình Thủy, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Cần Thơ đã đánh giá cao sự nỗ lực hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023 của các địa phương; biểu dương ý thức chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự của các thanh niên nhập ngũ. Đồng chí mong muốn khi trở thành người chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân các thanh niên phải nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thường xuyên làm tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm hơn nữa đối với những gia đình thanh niên lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm tạo việc làm cho những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

 

 

Được biết, năm nay, thành phố Cần Thơ có 1.858 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, có 39 thanh niên là đảng viên còn lại là đoàn viên; có 455 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; tuổi đời từ 18 đến 25 là 1.838 thanh niên. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các địa phương đã tổ chức thăm, tặng quà tất cả thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Mỗi phần quà trị giá 300.000-700.000 đồng. 

Ðược sự thống nhất của Chủ tịch UBND thành phố, Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo Ban CHQS các quận, huyện tham mưu Hội đồng NVQS quận, huyện không tổ chức hội trại tòng quân. Ngày 8-2, các đơn vị quản lý thanh niên sẵn sàng nhập ngũ tại các xã, phường, thị trấn. Ngày 9-2, Hội đồng NVQS quận, huyện tổ chức lễ, giao nhận quân theo kế hoạch. Bên cạnh công tác chuẩn bị lễ, giao nhận quân, Bộ CHQS thành phố chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 theo chỉ tiêu trên giao.

1.637 thanh niên Bình Thuận lên đường nhập ngũ

Sáng ngày 08/02/2023, hòa trong không khí rộn ràng của Ngày hội tòng quân trên cả nước, 10 đơn vị huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. Tham dự lễ tại các địa phương trong tỉnh có đại diện thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

 

Năm 2023, toàn tỉnh Bình Thuận có 1.637 công dân nhập ngũ. Trong đó, tham gia nghĩa vụ Quân sự là 1.301 công dân và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân là 336 công dân.

Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2023 tại huyện Hàm Tân, đồng chí Trương Minh Quang – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã trao tặng những bó hoa tươi thắm động viên những chiến sĩ lên đường nhập ngũ luôn tràn đầy sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Hoạt động tiễn tân binh được các đơn vị tổ chức ý nghĩa, thiết thực, góp phần động viên, khích lệ tinh thần tân binh lên đường nhập ngũ. Tham gia hoạt động giao nhận quân, Tuổi trẻ Bình Thuận tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, tiếp bước cha anh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vững tay súng để bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Trước đó, với mong muốn động viên và tiếp thêm ý chí, động lực cho tân binh sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% các huyên, thị, thành đoàn phối hợp với các ban, ngành địa phương làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia, bảo đảm lựa chọn đủ chỉ tiêu, công khai, minh bạch và tiếp tục nâng cao về chất lượng tuyển quân. Theo đó 10/10 đơn vị huyện, thị, thành đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, ôn lại truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng với các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đồng thời mong muốn các tân binh phải luôn phấn đấu học tập, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, xứng danh Bộ đội cụ Hồ, người chiến sĩ công an nhân dân.

Hơn 1.900 thanh niên Tây Ninh lên đường nhập ngũ năm 2023

Sáng ngày 8/02, đồng loạt 09 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Tây Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao 1.931 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an Nhân dân.

 

 

Năm 2023, huyện Châu Thành được tỉnh chọn làm điểm tổ chức hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” và lễ giao, nhận quân. Tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Huyện ủy, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT huyện Châu Thành tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Đến dự có Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc; Đại tá Ngô Thành Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh.

Sau tiếng trống khai hội và trong lời phát biểu động viên, căn dặn con em quê hương trước lúc lên đường về đơn vị, đồng chí Lê Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành mong muốn các chiến sĩ trẻ luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống của quê hương Châu Thành anh hùng. Cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và LLVT huyện luôn tin tưởng các thanh niên nhập ngũ hôm nay nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước; tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

Trước lúc các tân binh lên đường về đơn vị, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa, động viên, nhắn nhủ các chiến sĩ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quê hương, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tích cực học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Võ Văn Thi và lãnh đạo địa phương bày tỏ tin tưởng thanh niên Tây Ninh sẽ tiếp bước cha anh, không ngừng phấn đấu trở thành quân nhân ưu tú xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền địa phương và người thân, gia đình.

Trước đó vào ngày 07/02, các huyện, thành Đoàn đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội trại tòng quân cho tân binh sôi nổi, với nhiều hoạt động: Tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ,… Năm 2023 theo ghi nhận toàn tỉnh có 1.931 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an, trong đó có 03 nữ thanh niên tại Trảng Bàng và Tân Châu tình nguyện lên đường nhập ngũ. 

 

 

Lễ giao nhận quân tại 09 huyện, thị, thành phố trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh đều diễn ra trang nghiêm, điều này góp phần động viên, tạo động lực rất lớn giúp các tân binh lên đường hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tuyên Quang tặng trên 860 suất quà cho gia đình, tân binh lên đường nhập ngũ

Những ngày này, tuổi trẻ toàn tỉnh đang háo hức chuẩn bị cho ngày hội tòng quân sắp tới. Niềm vui càng được nhân lên khi cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp bộ Đoàn - Hội và gia đình luôn quan tâm động viên, đồng hành với các tân binh. 

 

Đồng chí Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng hoa các tân binh huyện Hàm Yên lên đường nhập ngũ 

 

Tại 07 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 với 1.275 tân binh (trong đó 1050 thanh niên nghĩa vụ quân sự, 225 thanh niên nghĩa vụ công an). Nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm động lực cho các tân binh lên đường nhập ngũ, các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh đã thăm hỏi, động viên và tặng trên 860 suất quà tặng gia đình, tân binh lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Những phần quà, những lời động viên là những tình cảm của tuổi trẻ toàn tỉnh mong muốn các chiến sỹ luôn phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, vững vàng về tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công tác, phấn đấu xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, phấn đấu có nhiều đồng chí trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng thời, mong muốn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các thanh niên sẽ phát huy tốt hành trang được rèn luyện trong môi trường quân ngũ để góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023 

 

Cùng với cảm xúc hồi hộp của ngày lên đường, trên gương mặt của mỗi tân binh trẻ tuổi đều ánh lên vẻ tự hào, quyết tâm. Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều chung mong muốn sẽ được đóng góp, cống hiến công sức của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Long An: 1601 thanh niên lên đường nhập ngũ

Ngày 8.2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của 15 huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Long An đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. 

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu Xuân Quý Mão năm 2023, thanh niên (TN) trên địa bàn tỉnh Long An háo hức chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Trong đó, nhiều TN là đảng viên, đoàn viên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Năm nay, toàn tỉnh có 1.601 thanh niên, trong đó có 01 nữ công dân nhập ngũ. Thanh niên có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 41,78%; công tác tại cơ quan, tổ chức và con em cán bộ đạt 6,31%.  Thanh niên nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 92,91% vượt chỉ tiêu được giao. Có 37 đảng viên chính thức nhập ngũ, đạt 2,31% so chỉ tiêu nhập ngũ.

 

Đồng chí Trần Hải Phú – Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ, động viên tân binh lên đường nhập ngũ

 

Em Nguyễn Thị Mỹ Duyên, ngụ xã Đức Hòa Thượng, là nữ thanh niên duy nhất của tỉnh nhập ngũ trong năm 2023

 

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, phát huy tốt vai trò tham mưu thực hiện của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp, Long An đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Chất lượng tuyển quân nâng cao toàn diện, thực hiện đúng quy trình tuyển quân và bảo đảm tính dân chủ, công bằng và công khai từ cơ sở. Bên cạnh đó, các địa phương đã hoàn thành tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nhập ngũ. Kết quả đột phá nâng cao chất lượng tuyển quân, đáp ứng tốt điều kiện tạo nguồn cán bộ trong quân đội và cán bộ cơ sở cho địa phương.

 

 

Lãnh đạo các địa phương tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ

 

Ngay sau khi làm Lễ giao nhận quân xong, các địa phương cử cán bộ  nhanh chóng hành quân đưa tân binh về đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Riêng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 đón nhận huấn luyện 500 chiến sĩ mới.

Trước đó, ngày 07/02/2023, các đơn vị đã tổ chức Hội trại tòng quân với nhiều hoạt động sôi nổi, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi cho các tân binh như: Tổ chức dựng trại, chấm trại; Hội diễn văn nghệ; Tham gia các trò chơi dân gian; Tổ chức nói chuyện chuyên đề, kể chuyện, xem phim truyền thống cách mạng;… Trong đó tập trung lồng ghép tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ sung năm 2015. Các hội trại có các chủ đề “Vinh danh người chiến sĩ”, “Tự hào Tuổi trẻ”, “Sức trẻ tình nguyện”,… thu hút đông đảo sự tham gia của các chiến sĩ tân binh và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Các tiểu trại được mang tên các anh hùng tuổi trẻ được vinh danh, hay lãnh tụ của Đảng, nhà nước. Các tiểu trại được thiết kế đặc sắc, trang trí đẹp mắt, đầu tư công phu và mang tính thẩm mỹ cao. Các địa phương sử dụng các chất liệu, vật dụng rất quen thuộc, dân dã được các đoàn viên trẻ sáng tạo như thổi hồn vào những chiếc cổng trại mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình yêu đất nước và con người Long An.

Sự quyết tâm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ, nhiệt huyết của 1.601 thanh niên ưu tú của quê hương đã làm nên sắc vóc của ngày hội tuổi trẻ tòng quân trên quê hương Long An Trung dũng kiên cường. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các cấp, niềm tin của quê hương sẽ góp phần hun đúc em càng thêm vững bước, phấn đấu thật nhiều để trưởng thành trong quân ngũ, ra sức học tập, rèn luyện xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ./.

 

CTV