Thanh niên cả nước hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

16:42 16/02/2022     8289

3 Phong trào   ĐTN: Sáng nay (16/02), hàng vạn thanh niên ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước lên đường nhập ngũ trong không khí tươi vui, phấn khởi, tự hào. Công tác giao nhận quân được thực hiện an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Tại Hà Nội, 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2022. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về dự, tặng hoa chúc mừng các tân binh.

 

 

Trong không khí náo nức của những ngày đầu xuân, 4.370 thanh niên Thủ đô ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong đó, 3.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 870 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

 


Hà Nội xác định tổ chức lễ giao, nhận quân với phương châm trang trọng, nhanh gọn, không quá 25 phút và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, đúng nghi lễ quân đội và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

 

 

Tại Bình Dương, hơn 1.500 thanh niên trúng tuyển đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Trong đó, về trình độ văn hóa, 356 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, chiếm 22,60%; 67,68% thanh niên tuổi đời từ 18 - 20; hơn 65% thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và có 24 đảng viên chính thức, 2 đảng viên kết nạp trên 6 tháng.

 

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương Nguyễn Thị Ngọc Xuân động viên các tân binh trước giờ lên đường

 

Được biết năm 2022, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự được tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp với thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác triển khai được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ từng bước, từng khâu trong quy trình tuyển chọn, phát huy vai trò, trách nhiệm tuyển quân “tròn khâu” đảm bảo công tác tuyển quân năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng được giao, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

 

Tại Đồng Nai, hơn 2,8 ngàn thanh niên Đồng Nai hăng hái xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Năm nay, nhờ công tác chuẩn bị tốt và sự quan tâm, thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay khá tốt với hơn 60% sức khỏe loại I, II; hơn 1,8% thanh niên là đảng viên chính thức, nhiều đồng chí đảng viên dự bị tình nguyện nhập ngũ; thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học gần 20%; các thanh niên đều được tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 3, được xét nghiệm khẳng định (RT-PCR) trước ngày nhập ngũ… 100% thanh niên nhập ngũ năm nay đều được tặng quà tết, quà nhập ngũ, quà của huyện, xã, ấp… trung bình từ 1,8-3,5 triệu đồng/thanh niên.

 

 

Trong không khí vui tươi những ngày đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022, tối ngày 15/02 và rạng sáng ngày 16/02/2022, tất cả các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuđều tổ chức lễ tiễn Thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương đã động viên, tặng hoa và những phần quà tới 1.483 tân binh lên đường nhập ngũ thể hiện sự quan tâm, làm tốt chính sách hậu phương quân đội. 

 

 


Tại Quảng Ninh, lễ giao nhận quân năm 2022 đã đồng loạt diễn ra tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với1.900 thanh niên ưu tú của Vùng mỏ khoác lên mình bộ quân phục, tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 


Năm 2022, Quảng Ninh được giao tuyển chọn và gọi 1.900 công dân nhập ngũ, bàn giao cho các đơn vị quân đội: Đoàn KT-QP 327; Trường Quân sự (Quân khu 3); Sư đoàn 395; Lữ đoàn 405, Lữ đoàn 454 (Quân khu 3); Bộ Tư lệnh BĐBP; Bộ CHQS tỉnh; Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân; hơn 140 công dân tham gia nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Tại Ninh Bình, không khí tưng bừng, náo nức của ngày hội tòng quân năm 2022 diễn ra tại khắp các địa phương tronh tỉnh. Hơn 1.500 tân binh là những thanh niên ưu tú đã hăng hái lên đường nhập ngũ.

 

 

Năm 2022, theo thống kê, số tân binh của tỉnh có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 77%, có trình độ văn hóa từ cấp 3 trở lên chiếm trên 65%. Các tân binh được giao về các đơn vị: Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Lữ đoàn 202 thuộc Quân đoàn 1; Lữ đoàn 144 thuộc Bộ Tổng tham mưu; Trung đoàn 209, Lữ đoàn Công binh 299 (Quân đoàn 1);  Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung tâm huấn luyện Vùng 4 (Quân chủng Hải quân) và ngành Công an…

Tại Đắk Lắk, các địa phương đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022, tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt này, toàn tỉnh có 2.977 thanh niên tham gia nghĩa vụ trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

 


Trong thời gian qua các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, vận động thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, góp phần tích cực, quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác tuyển quân của tỉnh.

 

 

 

Tại An Giang, 100% huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Toàn tỉnh tuyển chọn 1.744 thanh niên giao về các đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Sư đoàn 330, Lữ đoàn 950, Lữ đoàn 6, Lữ đoàn 416 (Quân khu 9).

 

 Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng quà cho thanh niên

 

 

 

KA (tổng hợp)