Người bạn đồng hành của thanh niên

16:43 17/06/2013     1771

3 Phong trào   Ban Biên tập Phát thanh thanh, thiếu nhi được thành lập ngày 21-4-1963 theo quyết định liên tịch của Ban Bí thư T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ðài Tiếng nói Việt Nam. Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, Ban Biên tập là một đơn vị báo chí trong hệ thống báo chí của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, làm nhiệm vụ tuyên truyền trên làn sóng phát thanh của Ðài Tiếng nói Việt Nam.
Gắn bó với thanh niên, sâu sát với công tác Đoàn

Trong nhiều năm qua, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Ban Biên tập Phát thanh thanh, thiếu nhi đã đóng góp nhiều công sức vào sự nghiệp tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ cũng như tuyên truyền các định hướng phát triển của tổ chức Ðoàn, Hội và Ðội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đi theo con đường của Ðảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Với vai trò vừa là nhà báo, vừa là cán bộ đoàn, các cán bộ, phóng viên của Ban đã vượt qua nhiều khó khăn, luôn dành  sự nhiệt tình tâm huyết, luôn tìm tòi sáng tạo và đồng tâm, đồng lòng vì công tác giáo dục lòng yêu nước, định hướng nhân cách sống đẹp, sống có ích cho thế hệ trẻ Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của đất nước, Ban Biên tập Phát thanh thanh,  thiếu nhi  luôn lao động sáng tạo, đoàn kết, phát huy thế mạnh của một đơn vị báo chí để tuyên truyền, vận động, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên, phản ánh kịp thời và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến của tuổi trẻ trên các lĩnh vực khác nhau.
a
Ban Biên tập Phát thanh thanh, thiếu nhi luôn bám sát các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ.

Bằng hệ thống chuyên mục đặc thù phù hợp với  tâm, sinh lý của tuổi trẻ và giữ được mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tờ báo nói của tuổi trẻ, Ban Biên tập đã tiếp cận và chiếm được lòng tin yêu  của đông đảo thính giả trong cả nước. Các tiết mục truyền thống của Chương trình Phát thanh Thanh, thiếu nhi như: Tuổi trẻ và cuộc sống, Thanh niên học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, Thanh niên lập nghiệp, hay các chuyên mục thiếu nhi như: Tâm sự khăn quàng đỏ, Người sưu tầm vui tính, Những bông hoa ngàn việc tốt, Hoa thủy tinh, Diễn đàn tuổi thơ... đã góp phần động viên thanh, thiếu niên hăng say học tập, lao động sản xuất, tham gia hoạt động đoàn, hội, sẵn sàng lên đường nhập ngũ...

Trong những năm gần đây, với xu thế hội nhập và phát triển, thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng trưởng thành về mọi mặt đã đặt ra cho hệ thống báo chí của Ðoàn nói chung và Ban Biên tập Phát thanh thanh, thiếu nhi nói riêng những thách thức mới, những nhiệm vụ mới. Trước hết, đó là cần phải đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, gắn bó với thanh niên, sâu sát với thực tế công tác đoàn để từ đó nhận được sự tiếp cận nhiệt tình của các thính giả trẻ. Nhận thức được điều này, Ban Biên tập Phát thanh thanh, thiếu nhi đã kịp thời đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh cả về nội dung và hình thức thể hiện, đồng thời xây dựng và phát triển những phương tiện truyền thông mới.

Là một đơn vị báo chí, Ban Biên tập Phát thanh thanh, thiếu nhi xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là khẩn trương đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình. Trong đó, chú trọng phản ánh cập nhật các thông tin của Ðoàn, Hội, Ðội và các phong trào thanh, thiếu niên trong cả nước. Nội dung trọng tâm là phản ánh, biểu dương các điển hình, mô hình tiên tiến của tuổi trẻ, tăng cường các bài viết giáo dục thanh, thiếu niên  sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm việc theo pháp luật, thực hiện an toàn giao thông, bảo vệ môi trường...

Nỗ lực đổi mới các chương trình, nội dung


Trước nhu cầu thực tiễn của xã hội và đất nước, trước sự phát triển của các phương tiện truyền thông nghe nhìn và công nghệ thông tin trên mạng in-tơ-nét, lãnh đạo Ban đã mạnh dạn đề xuất xây dựng hai phương tiện truyền thông mới là: Chương trình Phát thanh có hình (nay gọi là Chương trình truyền hình thanh niên VOV) và Trang thông tin điện tử Cửa sổ tình yêu. Ðược sự nhất trí của Ban Bí thư T.Ư Ðoàn và lãnh đạo Ðài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Biên tập Phát thanh thanh, thiếu nhi An Ngọc Quang cùng các đồng nghiệp đã triển khai nghiên cứu, tìm tòi và thử nghiệm  nội dung truyền thông mới mẻ này. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 7-3-2009, mở đầu Tháng Thanh niên Việt Nam, Chương trình phát thanh có hình (VOVTV Thanh niên)  đã ra mắt và phát sóng số đầu tiên. Với thời lượng 30 phút/tuần, Chương trình đã lên sóng đều đặn vào 16 giờ 30 phút chủ nhật hằng tuần, phát lại vào 12 giờ 30 phút ngày thứ hai trên hệ phát thanh có hình của VOV. Ðến nay, chương trình VOVTV Thanh niên đã phát sóng hàng tuần đều đặn gần 200 chương trình, với nội dung đa dạng phong phú , phản ánh các nội dung hoạt động trong công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi và tuổi trẻ trên các lĩnh vực học tập, công tác, vui chơi giải trí, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðây là một chương trình được lãnh đạo Ðài Tiếng nói Việt Nam đánh giá có chất lượng phong phú, mang đậm bản sắc tuổi trẻ và hình thức thể hiện đa dạng.

Trước đây, chương trình phát thanh Cửa sổ tình yêu đã có thời gian phát sóng nhưng với thời lượng có hạn, trong khi nhu cầu thực tế các bạn trẻ tham gia tư vấn ngày càng nhiều, cùng với đó là sự phát triển của in-tơ-nét ngày càng phổ cập rộng rãi. Từ giữa năm 2008, lãnh đạo Ban đã lên ý tưởng xây dựng hình thức nội dung cho Trang thông tin điện tử Cửa sổ tình yêu. Và được sự nhất trí của Ban Bí thư T.Ư Ðoàn, tháng 7-2009, Trang thông tin điện tử Cửa sổ tình yêu đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép đi vào hoạt động chính thức với hai tên miền: www.cuasotinhyeu.vn và www.cuasotinhyeu.com.vn, với nhiều nội dung thiết thực, đáp ứng nhu cầu của giới trẻ. Sự ra đời của Trang thông tin điện tử Cửa sổ tình yêu đã mở ra nhiệm vụ mới cho Ban, cũng là thực hiện nhiệm vụ đồng hành cùng thanh niên mà Nghị quyết Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ IX đề ra. Cũng như chương trình phát thanh Cửa sổ tình yêu phát sóng trên Ðài Tiếng nói Việt Nam, trang thông tin điện tử Cửa sổ tình yêu ra đời đã góp phần quan trọng trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình yêu hôn nhân gia đình, phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua con đường sinh sản... đã được các bạn trẻ hoan nghênh và yêu mến. Ðến nay, Trang thông tin điện tử Cửa sổ tình yêu đã có hàng chục triệu lượt bạn trẻ truy cập và yêu mến tin cậy chia sẻ hằng ngày.