Nghệ An: Tỉnh đoàn và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng ký chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2027

16:12 05/05/2023     9713

3 Phong trào   ĐTN: Trên cơ sở kết quả phối hợp hoạt động hiệu quả giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Tỉnh đoàn Nghệ An trong giai đoạn 2018 - 2022, hai ngành thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2027.

Giai đoạn 2018 - 2022, công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An đã đạt nhiều kết quả quan trọng, với trọng tâm là tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên xung kích quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội tại các địa bàn biên giới.

 

Chiều 4/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2022 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2027. Ảnh: Thanh Quỳnh

 

Nổi bật trong đó là phong trào tình nguyện “Chung tay xây dựng nông thôn mới” được lực lượng đoàn viên thanh niên hai ngành triển khai một cách đồng bộ.

Từ đó, giúp đỡ nhân dân 5.854 ngày công lao động, tu sửa 41,35 km đường giao thông nông thôn, 55,7 km kênh mương thủy lợi, khai hoang phục hóa mới 33 ha, chăm sóc và giúp dân thu hoạch 108,9 ha hoa màu. Phối hợp vận động các nguồn lực từ tuyến sau hỗ trợ, tặng quà nhân dân khu vực biên giới, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

 

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2027.

 

Hằng năm, Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh tham gia tập huấn khoa học kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá mới, xóa bỏ hủ tục, tập tục lạc hậu.

Các chương trình “Tết ấm Biên cương”, “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia”, “Xuân biên giới - Tết thắm tình quân dân”, “Tháng Ba Biên giới”; Phong trào tình nguyện “chung tay xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những kết quả đạt được đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp nền “Biên phòng toàn dân” trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến đã được lan tỏa, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, củng cố khối đại đoàn kết trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên cơ sở kết quả phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Tỉnh đoàn Nghệ An trong những năm qua, hai ngành thống nhất xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2027.

Dịp này, Tỉnh đoàn Nghệ An khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp "Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" giai đoạn 2018 - 2022./.

 

Thanh Quỳnh