Long An: Khánh thành “Đường cờ Tổ quốc” và trao học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới

15:48 27/04/2023     12824

3 Phong trào   ĐTN: Sáng 26/4, UBND tỉnh Long An, Tỉnh Đoàn, UBND huyện Vĩnh Hưng phối hợp Báo Người Lao Động tổ chức khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng) và trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo khu vực biên giới.

 

Khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt

 

Dự chương trình có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình Tự hào cờ Tổ quốc; đồng chí Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao động - Nhà báo Tô Đình Tuân; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và mạnh thường quân.

Qua vận động của Tỉnh Đoàn Long An, Báo Người Lao Động hỗ trợ 10.000 lá cờ để thực hiện 30 công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” trong năm 2023. Tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh thống nhất chọn tuyến Đường tỉnh 831C từ ngã ba Long Khốt đến Đồn Biên phòng Long Khốt (đây là tuyến đường dẫn đến Khu Di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt) để thực hiện công trình. Tuyến đường cờ dài 6,7km, có 500 cột cờ 2 bên đường, khoảng cách giữa 2 cột cờ 30m.

 

Đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình Tự hào cờ Tổ quốc cùng đoàn công tác đến viếng Khu di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt

 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động – Nhà báo Tô Đình Tuân cho biết, từ tháng 6/2019, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” (nay đổi tên là chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc" với 3 hợp phần là “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”; “Cờ Tổ quốc biên cương" và “Đường cờ Tổ quốc”), góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, đồng chí Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình Tự hào cờ Tổ quốc cùng Báo Người Lao Động và các doanh nghiệp đã đồng hành với chương trình.

 

100 suất học bổng hỗ trợ học sinh khó khăn khu vực biên giới

 

Đồng thời đề nghị, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện Vĩnh Hưng trân trọng đón nhận công trình Đường cờ Tổ quốc, có trách nhiệm sử dụng và bảo quản để công trình được sử dụng lâu dài, xem đây là món quà có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện niềm tự hào dân tộc, sự quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Dịp này, chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” do đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình Tự hào cờ Tổ quốc sáng lập, Báo Người Lao Động tiếp nhận và quản lý cùng mạnh thường quân trao 100 suất (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới huyện Vĩnh Hưng.

 

 

Chương trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); tuyên truyền, lan tỏa về truyền thống yêu nước; giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên cương Tổ quốc. Qua đó, góp phần tạo vẻ mỹ quan trên các tuyến đường vào các di tích lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, khích lệ tinh thần đoàn kết xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp trong đoàn viên, thanh niên và người dân./.

 

CTV