Kiên Giang: 160 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

12:06 21/04/2023     12946

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 20/4/2023, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Kiên Giang, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đến dự có đồng chí Lê Văn Hòa - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; Đồng chí Phan Đình Nhân – UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Đồng chí Ngô Phương Vũ – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Huỳnh Xuân Luật – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đồng chí Nguyễn Thu Nhanh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đại diện các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 160 đại biểu đại diện cho gần 1.000 hội viên trong tỉnh về dự Đại hội.

 

 

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội trong tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng và phát huy vai trò nhân chứng lịch sử đề xuất và thực hiện các chế độ chính sách còn tồn đọng đối với thanh niên xung phong. Qua đó, giải quyết 30 hồ sơ; đề nghị xét kỷ niệm chương cho 89 hội viên cựu thanh niên xung phong; cất mới 9 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, cấp 16 sổ tiết kiệm…

Đại hội với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, đoàn kết, sáng tạo và nghĩa tình đồng đội, góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”. Đại hội thống nhất đề ra một số chỉ tiêu: Phát triển 100% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội Cựu thanh niên xung phong; duy trì sinh hoạt lệ của tổ chức Hội đạt tỷ lệ từ 90% hội viên dự họp; góp vốn xoay vòng không tính lãi từ 2 triệu đồng/hội viên/năm; xây dựng và đăng ký 4-5 mô hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi. Quỹ thăm hỏi ốm đau từ 200.000 đồng/hội viên/năm và mỗi cơ sở Hội xây dựng một căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, trị giá 50 triệu đồng/căn. 

Trong nhiệm kỳ, Hội phấn đấu thực hiện các chế độ còn lại từ 95% các đối tượng chính sách thanh niên xung phong được giải quyết chế độ. Hàng năm, phấn đấu xây mới 5 căn nhà (trị giá 50 triệu đồng/căn), sửa chữa 1-2 căn nhà (trị giá từ 20-25 triệu đồng/căn) cho hội viên cựu thanh niên xung phong; trao 2 sổ tiết kiệm (từ 3-5 triệu đồng/sổ); mỗi cơ sở Hội tổ chức tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong và các ngày lễ lớn…

Sau một buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đại hội đã hiệp thương chọn cử 22 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Võ Minh Tưa – Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Kiên Giang khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tặng cờ truyền thống cho Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Kiên Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027; tặng bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc công tác xây dựng và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2017-2022… Ngoài ra, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh cũng tặng quà cho các đồng chí thôi không tham gia BCH Hội khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

Thanh Sơn