Hiệu quả đổi mới hoạt động Đoàn

16:22 05/06/2015     1357

3 Phong trào   Kết nghĩa giữa tổ chức đoàn đơn vị với tổ chức đoàn địa phương, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, mở rộng giao lưu bằng nhiều hoạt động phong phú là biện pháp hiệu quả trong đổi mới công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận.
Qua đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thêm trưởng thành, đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. 

Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Tân Thắng (BĐBP tỉnh Bình Thuận) khi chi đoàn đơn vị cùng Chi đoàn thôn Phò Trì (xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) tổ chức giúp dân sửa chữa kênh mương nội đồng. Thượng tá Lê Thanh Vọng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thắng cho biết: “Đó là kết quả việc đổi mới hoạt động
công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị”.

h
Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Mũi Né và phường Mũi Né tham gia trò chơi thanh niên tại khu du lịch Mũi Né.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, thôn Phò Trì có 40% đồng bào theo đạo. Trước đây, có thời điểm sự gắn kết giữa đơn vị và địa phương còn chưa chặt chẽ, hoạt động của tuổi trẻ đơn điệu, ít có sự giao lưu. Để đổi mới
công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cấp ủy, chỉ huy đơn vị chỉ đạo tổ chức đoàn phối hợp với chi đoàn địa phương tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy tổ chức các hoạt động tình nguyện, kết nghĩa giữa tuổi trẻ đơn vị và tuổi trẻ địa phương.
Theo đó, chi đoàn đơn vị phối hợp với chi đoàn thôn xây dựng kế hoạch xung kích tình nguyện vào từng thời điểm cụ thể. Nội dung hoạt động cũng không ngừng đổi mới, như: Lao động giúp dân; xây dựng các công trình phúc lợi; giao lưu văn nghệ; tuyên truyền pháp luật, truyền thống của Đảng, dân tộc; phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm, thiên tai... Từ năm 2014 đến nay, tuổi trẻ đơn vị huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ giúp dân sửa chữa 7,6km kênh mương, gần 5km đường giao thông nông thôn... Quá trình giúp dân, ĐVTN khéo léo tuyên truyền vận động nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thông qua đó, ĐVTN được rèn luyện, trưởng thành.

Để hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, tuổi trẻ hai đơn vị còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức các buổi họp dân gắn với các hoạt động giao lưu văn nghệ, qua đó đơn vị thêm nắm vững địa bàn, giúp địa phương củng cố tổ chức chính trị cơ sở vững mạnh.

Thượng tá Nguyễn Kiến Thức, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Bình Thuận cho biết: “Để đổi mới
công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đơn vị linh hoạt tổ chức các hoạt động, không chỉ phối hợp với tổ chức đoàn mà còn cả các ban, ngành địa phương, doanh nghiệp, giúp tuổi trẻ giao lưu với nhiều đối tượng mới, tạo sân chơi hấp dẫn lôi cuốn tuổi trẻ. Đơn vị chọn Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Thắng làm điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình; đồng thời rà soát đánh giá đúng chất lượng cán bộ đoàn để bồi dưỡng kỹ năng. Tùy đặc điểm từng địa bàn, tuổi trẻ các đơn vị xây dựng mô hình hoạt động phù hợp, như: Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Mũi Né có mô hình “Giúp tuổi trẻ địa phương nuôi cá lồng bè”, “Tuổi trẻ địa phương cùng bộ đội tuần tra”; Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý có mô hình “Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp”, “Hành trình về biển đảo”…

Từ năm 2014 đến nay, tuổi trẻ BĐBP tỉnh Bình Thuận đã giúp củng cố 12 chi đoàn địa phương; sửa chữa, làm mới 26km đường giao thông nông thôn, 15 nhà dân hư hỏng, phối hợp vận động 18 đối tượng phạm tội ra đầu thú..., góp phần xây dựng biên giới biển bình yên. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ cũng "nên duyên" từ các hoạt động phối hợp này.