Hành động của tuổi trẻ trong phòng, chống tác hại của thuốc lá

08:13 31/05/2013     3050

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 30/5 tại Hà Nội, Trung tâm Thanh thiếu niên (TTN) Trung ương thuộc Trung ương Đoàn phối hợp với Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá, Bộ y tế tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của Đoàn thanh niên thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020, thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá.
Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25/5 – 31/5/2013).

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Liêm – Giám đốc Trung tâm TTN Trung ương; đại diện các Nhà khoa học, nhà nghiên cứu ; đại diện các đơn vị thuộc Bộ y tế, Cục quản lý khám chữa bệnh, Văn phòng thường trực chương trình phòng chống thuốc lá quốc gia, Quỹ lá phổi thế giới, Tổ chức y tế thế giới; cùng đại diện các tỉnh, thành Đoàn.

a
Quang cảnh Hội nghị góp ý

Theo Điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá năm 2010, Việt Nam là một trong 15 nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất trên thế giới, đặc biệt là trong nam giới, trung bình cứ 2 nam giới trưởng thành từ 15 tuổi trở lên thì có 1 người hút thuốc. Gần 8 triệu người lao động Việt Nam thường xuyên hít khói thuốc thụ động tại nơi làm việc, 47 triệu người thường xuyên phải tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nhà.

Nghiên cứu của Viện chiến lược và chính sách Y tế năm 2011 cho thấy gần 11% tổng số ca tử vong ở nam giới là do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Theo ước tính của Tổ chức y tế Thế giới, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, con số này sẽ tăng lên thành 70.000 ca một năm vào 2030 nếu không có các biện pháp phòng chống tích cực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những nét chính của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020 và dự thảo Kế hoạch hành động của Đoàn Thanh niên thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020 được tập trung với 5 giải pháp chủ yếu, trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông sâu rộng trong TTN về tác hại của thuốc lá; quy định thực hiện môi trường không khói thuốc tại công sở của Đoàn các cấp, trong các sinh hoạt tập thể của TTN; vận động các gia đình trẻ thực hiện mô hình không thuốc lá; vận động thanh niên thực hiện cưới không thuốc lá và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

a
Đ/c Vũ Thanh Liêm – Giám đốc Trung tâm TTN Trung ương trao đổi tại Hội nghị

a
Sôi nổi các ý kiến của các bạn trẻ tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch hành động

Nhiều ý kiến của các đại biểu, các bạn trẻ tham dự hội nghị có ý kiến nêu vấn đề, cần dựa vào chức năng của Đoàn thanh niên để có những giải pháp cụ thể, xác thực; tăng cường vai trò của truyền thông có vai trò chủ đạo trong phòng chống tại hại của thuốc lá; nên lồng ghép các tiêu chí “Cấm hút thuốc lá” vào nội quy, quy chế của các cấp bộ Đoàn; cán bộ Đoàn, đoàn viên cần gương mẫu đi đầu không hút thuốc lá để thanh niên noi theo; tổ chức các đám cưới mẫu thực hiện không mời thuốc lá, không hút thuốc lá ở các cơ sở Đoàn xã, phường; thanh thiếu nhi nói cần nói với không thuốc lá; tính hấp dẫn truyền thông cần được đa dạng hóa thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, biểu dương thành tích trong công tác phòng chống thuốc lá sẽ khích lệ động viên mọi người không hút thuốc lá … cũng có ý kiến cho rằng, các bạn nữ sẽ chính là những người truyên truyền hiệu quả nhất đối với các bạn nam để không hút thuốc lá.

Thông qua Hội nghị, các ý kiến phát biểu là cơ sở để bổ sung vào giải pháp dự thảo Kế hoạch hành động của Đoàn Thanh niên và qua đây các đại biểu, đặc biệt là các bạn trẻ một lần nữa hiểu hơn về tác hại của thuốc lá, sự cần thiết phải xây dựng môi trường không thuốc lá và cần có những biện pháp hữu hiệu nhằm phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu quả để hướng tới một xã hội không thuốc lá, sức khỏe cho mọi người.