Hải Dương: 2.450 thanh niên lên đường nhập ngũ

09:05 17/02/2022     8855

3 Phong trào   ĐTN: Sáng 16/2, 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, có 2.450 thanh niên Hải Dương hăng hái xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Hải Dương: 2.450 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

 

Trong đợt tuyển quân năm nay, các địa phương đã triển khai chặt chẽ các khâu các bước trong quy trình tuyển chọn; công tác sơ, khám tuyển được thực hiện chặt chẽ, công bằng, công khai, đúng luật; số công dân lên khám đạt tỷ lệ 93,5% so với số điều khám, trong đó, sức khỏe loại I, II: 2.208 đồng chíchiếm 90,1%, 2.061 đồng chí có trình độ văn hóa cấp III, Đạihọc chiếm 84%; thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 21 gồm 2.065 đồng chí chiếm 84,3%...100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 đã được tiêm phòng Vắc xin Covid-19 mũi 2, (có 311 thanh niên đã hoàn thành tiêm mũi 3) và được xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật PCR. Trước đó, 100% tân binh được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và tham gia chương trình gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ tại các xã, phường, thị trấn. 

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đợt này, Hải Dương có 604 đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện, trong đó có 02 anh em sinh đôi là Phan Nguyễn Tiến Quý và Phan Nguyễn Tiến Phú tại thị trấn Ninh Giang. Hai anh em chia sẻ “ Cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm; với suy nghĩ như vậy nên chúng em đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Được sự động viên, khích lệ của người thân, chúng em đã sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ. Sắp tới khi vào môi trường quân đội, hai anh em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, với những gì học tập và rèn luyện được từ môi trường quân đội sẽ giúp chúng em vững vàng hơn trong cuộc sống”.

Lễ giao, nhận quân năm 2022 trên địa bàn tỉnh HảiDương diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định. Đây thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Ngọc Anh