Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong Đoàn viên, thanh niên

16:48 19/09/2017     1697

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 19/9, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020.
Tham dự Lễ ký kết có GS.TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; cùng các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam.
GS.TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn ký kết Chương trình phối hợp
GS.TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn ký kết Chương trình phối hợp


Theo chương trình ký kết, trong giai đoạn 2017 - 2020, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp để triển khai 05 nội dung trọng tâm, trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện truyền thông của Đoàn; động viên ĐVTN tích cực tham gia xây dựng mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập; xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng các quỹ khuyến học, khuyến tài trực thuộc; phát hiện, tôn vinh các gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm kinh tế giỏi tự học thành tài và đề xuất những gương thanh niên tự học thành tài để Hội Khuyến học Việt Nam trao thưởng hàng năm; phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng Bộ tiêu chí "Đơn vị học tập" phù hợp với cơ quan chuyên trách đoàn các cấp, khuyến khích cán bộ và con em cán bộ trong cơ quan Trung ương Đoàn không ngừng học tập.

Tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, trong thời gian qua, Trung ương Đoàn đã thực hiện rất tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài thông qua các chương trình như: Thắp sáng ước mơ, Vì ngày mai lập nghiệp và hàng triệu suất học bổng trao cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức Đoàn cũng đã chú trọng đến chất lượng hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực.
Đồng chí Nguyễn Thị Doan đánh giá cao các hoạt động khuyến học, khuyến tài do Đoàn Thanh niên thực hiện trong thời gian qua
Đồng chí Nguyễn Thị Doan đánh giá cao các hoạt động khuyến học, khuyến tài do Đoàn Thanh niên thực hiện trong thời gian qua


Với chương trình phối hợp liên tịch này, đồng chí Nguyễn Thị Doan đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quán triệt trong toàn hệ thống thấu hiểu và thông suốt tư tưởng của Bác Hồ về học tập suốt đời và phát động phong trào "Học tập suốt đời" theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng hệ thống Đoàn Thanh niên thành những đơn vị học tập, hướng tới 100% cán bộ, đoàn viên trong cơ quan phải tham gia học tập; Phối hợp tốt trong toàn hệ thống, hướng tới một trong những mục tiêu quan trọng là từng đoàn viên phải tham gia tích cực xây dựng "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập"; Phối hợp để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam hi vọng, chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn được triển khai sẽ thúc đẩy tinh thần, niềm say mê học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, chỉ như thế, đất nước mới phát triển, không bị tụt hậu so với khu vực và thế giới.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định sẽ triển khai sớm các nội dung phối hợp trong hệ thống cơ sở Đoàn
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định sẽ triển khai sớm các nội dung của Chương trình phối hợp trong hệ thống Đoàn cả nước


Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định, 05 nhóm nội dung lớn trong Chương trình phối hợp rất thiết thực và gần gũi với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn là tập hợp, phát huy và chăm lo cho thanh niên. Trong tổng thể văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, có 3 nội dung rất sát với hoạt động khuyến học, khuyến tài, đó là phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", chương trình "Đồng hành với thanh niên trong học tập" và đề án "Nâng cao khả năng tiếng Anh của Thanh niên Việt Nam". Trung ương Đoàn sẽ cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ sắp tới và nhanh chóng triển khai những nội dung của Chương trình phối hợp trong hệ thống cơ sở Đoàn cả nước, để tất cả các đơn vị của tổ chức Đoàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, từ đó thúc đẩy hình thành các đơn vị học tập.