Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bạc Liêu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09:48 28/01/2021     9803

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 26/01, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại Hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Bạc Liêu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam trao Bức trướng cho Hội Cựu TNXP tỉnh Bạc Liêu tại Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nỗi, thiết thực và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, chính quyền. Cụ thể như:  Đã đạt kết nạp mới 405 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 880 trong đó có 372 hội viên nữ; có 470 cựu TNXP được giải quyết chế độ chính sách hưởng 01 lần, theo các quyết định, nâng tổng số 527 cựu TNXP được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước; giải quyết hưởng phụ cấp chế độ chính sách người bội nhiễm chất độc da cam, đã có 48 cựu TNXP được thụ hưởng, con em TNXP được thụ hưởng là 05 trường hợp; có 08 cựu TNXP được Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương, nâng tổng số có 38 cựu TNXP được tặng Kỷ niệm chương TNXP; có 21 Hội cơ sở đã xây dựng được quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội” với gồm 504 hội viên tham gia, tổng số vốn hiện tồn quỹ là 310.165.000 đồng; có 456 hội viên tham gia phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất”, với 478.000.000đồng, trích đóng vào quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội” 150.000.000 đồng; có 05 huyện và 08 Hội cơ sở có quỹ hùn vốn, với tổng số vốn 460.000.000 đồng và đã hỗ trợ cho 35 hội viên vay lãi suất thấp; tổ chức 4 lần thăm lại chiến trường xưa cho 200 cán bộ cựu TNXP thăm Tuyến đường 1C, Kiên Giang, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam ở Tây Ninh; Cho 200 cán bộ hội viên đi trao đổi học tập kinh nghiệm các mô hình làm kinh tế ở tỉnh bạn như nuôi lươn, cá, trồng cây Thanh Long; có 230 lượt thăm viếng, tặng quà cho 80 cựu TNXP nằm viện, với số tiền trị giá 35.000.000 đồng, quà tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn cùng vui xuân đón tết hằng năm , trị giá 180.000.000 đồng, bình quân mỗi xuất giá trị 300.000 – 400.000 – 500.000 đồng, với tổng số 630 suất quà; xây dựng mới, sửa chữa 35 căn nhà Đồng đội, nhà Đại đoàn kết cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nâng tổng số 80 căn trong 10 năm với số tiền 3.029.000.000 đồng; vận động và đã trao 64 sổ tiết kiệm cho 64 cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi sổ 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 320.000.000 đồng;….

 

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

 

Đồng thời, Đại hội cũng đã đề ra các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới, cụ thể như: Phấn đấu ở đâu có TNXP ở đó có hoạt động của Hội ; 70% Hội hoạt động khá và xuất sắc, không có tổ chức Hội yếu kém; Tập hợp được 90% cựu  TNXP tham gia sinh hoạt hội; Có trên 98% các đối tượng chính sách TNXP 112 được giải quyết chế độ (Nếu chưa được hưởng chế độ khác); 100% Hội cựu TNXP có nhà ở không bị dột nát; 100% Hội cưu TNXP khó khăn và con đẻ bị hậu phôi nhiễm chất độc hóa học được Hội và đồng đội giúp đỡ; Bình quân mỗi Hội viên có số dư ít nhất 1 triệu đồng tiền quỹ “Nghĩa tình đồng đội” trong năm. Mỗi Hội có ít nhất một mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi - Vì nghĩa tình đồng đội; 100% TNXP khó khăn về kinh tế được đồng đội giúp đỡ sản xuất kinh doanh, buôn bán, chăn nuôi có hiệu quả phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế thoát nghèo bền vững”; Phấn đấu Hội cơ sở có một bản tin Cựu TNXP; 100% gia đình Cựu TNXP đạt danh hiệu  “Gia đình văn hóa”, con em không mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, vi phạm luật giao thông….

Đại Hội đã bầu BCH Hội Cựu TNXP tỉnh Bạc Liêu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 người, đồng chí Lê Văn Nhỏ tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội, đồng chí Thái Minh Diễn và đồng chí Phạm Ngọc Hoàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội. Đồng thời, đồng chí Thái Minh Diễn đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm tra Hội cựu TNXP tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội, đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và đồng chí Phan Thanh Duy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội cần phải tích cực tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Đại hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bạc Liêu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025); đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội và phát động thực hiện phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế thoát nghèo bền vững” gắn với phong trào xóa đói giảm nghèo ở địa phương; thường xuyên nêu gương sáng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với Tỉnh đoàn thường xuyên thực hiện công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ; tích cực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt chế độ chính sách cho hội viên, từ đó tạo điều kiện cho hội viên tham gia phát triển kinh tế; ...

Tại Đại hội, Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam đã trao tặng Bức trướng và Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Cựu TNXP tỉnh Bạc Liêu; trao tặng Bằng khen cho 10 cá nhân đã hoàn hoàn xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Hội Cựu TNXP tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và trao tặng 20 suất quà, với tổng trị giá 10 triệu đồng. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng trao tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội Cựu TNXP tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngoài ra, Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Bạc Liêu cũng tặng 50 suất quà cho hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh, với tổng trị giá 25 triệu đồng.

 

Bùi Văn Tưởng