Bình Dương: Sôi nổi Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh lần thứ VI

14:43 29/08/2018     910

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 28/8, tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, Tỉnh đoàn đã tổ chức hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh lần thứ VI, năm 2018.
Năm nay, Hội thi thu hút sự tham gia của  68 thí sinh đại diện cho 14 đội đến từ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, diễn ra sôi nổi ở 03 phần thi là cá nhân, tập thể và sản phẩm sáng tạo.

Trong đó, phần thi cá nhân được chia thành 3 khối cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh (Khối K1, K2, K3) và sẽ thực hành trên máy tính 60 phút.

Tại phần thi tập thể (Khối T) cũng sẽ dự thi trên máy tính với thời gian 120 phút. 05 bài thi xuất sắc trong phần thi này được chọn thi thuyết trình - phần thi sản phẩm sáng tạo (Khối S).

Các thí sinh thi thực hành trên máy tính
Các thí sinh tham gia thi trên máy tính


Nội dung thi xoay quanh kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông về triển khai và thực hiện một vấn đề cụ thể trong công việc vủa cán bộ, công chức, viên chức cải cách hành chính; ý tưởng, giải pháp, đề án, sản phẩm sáng tạo về ứng dụng CNTT nhằm phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức hoặc cải cách hành chính.

Đặc biệt tại phần thi Khối S, các đội dự thi đã đưa ra được nhiều ý tưởng sản phẩm sáng tạo tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến ứng dụng CNTT nhằm phục vụ quá trình xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương, tiêu biểu như: Thành đoàn Thủ Dầu Một với ý tưởng sáng tạo “Công nghiệp 4.0 gắn với hướng phát triển thành phố thông minh Bình Dương” trong đó nhấn mạnh trọng tâm về vai trò của tuổi trẻ; Thị đoàn Thuận An với ý tưởng về việc thực hiện mô hình giáo dục STEM đối với hệ thống giáo dục mầm non, tập trung vào sáng tạo, trải nghiệm – thực hành, thực học;  Thị đoàn Dĩ An với ý tưởng về thực trạng và xu hướng phát triển của thành phố thông minh Bình Dương; Huyện đoàn Bàu Bàng với ý tưởng về Khởi nghiệp đổi  mới sáng tạo trong tuổi trẻ; Huyện đoàn Phú Giáo về vai trò của Nhà nước trong xây dựng thành phố thông minh Bình Dương; …

Đ/c Trần Thị Diễm Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn và Đ/c Nguyễn Vân Anh - Q.Trưởng Ban Thanh niên Công nhân, Nông thôn và Đô thi Tỉnh đoàn trao giải các cá nhân và tập thể đạt giải Nhất Hội thi
 Trao giải các cá nhân và tập thể đạt giải Nhất ở các nội dung của hội thi


Tổng kết hội thi, Ban Tổ chức đã trao 26 giải cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. Theo đó, giải Nhất Khối T thuộc về Thành đoàn Thủ Dầu Một; giải Nhất Khối S thuộc về Chi đoàn PV11 (Công an tỉnh); thí sinh Nguyễn Minh Huy (Thủ Dầu Một) xuất sắc đạt giải Nhất Khối K2 và thí sinh Nguyễn Hữu Danh (Khối Các Cơ quan Tỉnh) xuất sắc đạt giải Nhất khối K3 cùng các giải Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tập thể và cá nhân xuất sắc khác.

Qua Hội thi nhằm thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức trẻ, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ và chính quyền điện tử.