Bình Định: Đối thoại “Phát huy nguồn lực - Chăm lo phát triển thanh niên Bình Định đến năm 2020”

10:15 14/06/2013     1797

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 10/6, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành với cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên với chủ đề “Phát huy nguồn lực - Chăm lo phát triển thanh niên Bình Định đến năm 2020”.
a
Quang cảnh đối thoại
Tham dự buổi đối thoại có đồng chí Mai Thanh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo của 8 sở, ban, ngành liên quan cùng 400 cán bộ Đoàn - Hội và ĐVTN trong toàn tỉnh.

Tại buổi đối thoại, gần 20 câu hỏi được các bạn cán bộ Đoàn, Hội và ĐVTN đặt ra cho 8 sở ngành liên quan về các vấn đề cấp thiết hiện nay đang được đông đảo thanh niên quan tâm như: Việc đào tạo nghề và hướng giải quyết việc làm cho thanh niên; những giải pháp để hỗ trợ, khuyến khích thanh niên ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp; giải pháp giúp đỡ những thanh niên từng vi phạm pháp luật tái hòa nhập tốt vào cộng đồng; vấn đề xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa thể thao, các điểm sinh hoạt, khu vui chơi đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu niên trên địa bàn dân cư; vấn đề tạo điều kiện cho thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học, công nghệ, ngoại ngữ, tin học, nhất là ở địa bàn nông thôn; vấn đề xây dựng nông thôn mới và vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới… Theo đó, những ý kiến, đề xuất, tâm tư nguyện vọng về một số vấn đề còn băn khoăn của các bạn cán bộ Đoàn - Hội, ĐVTN được lãnh đạo các sở, ngành liên quan quan tâm lắng nghe, chia sẻ và đã kịp thời giải đáp nguyện vọng của ĐVTN một cách thỏa đáng.

Kết thúc buổi đối thoại, đồng chí Mai Thanh Thắng đã đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của ĐVTN và cho rằng buổi đối thoại là hoạt động hết sức ý nghĩa và cần được làm thường xuyên hơn.

Theo đó, đồng chí Mai Thanh Thắng đã đề nghị các cấp chính quyền, các ngành cần tăng cường nâng cao nhận thức về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới; tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tạo mọi điều kiện cho Đoàn Thanh niên các cấp tham gia đảm nhận các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội để cổ vũ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng. Ngoài ra, cần có những chính sách hợp lý trong đào tạo nghề cho thanh niên nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thanh niên chúng ta tìm kiếm và có được việc làm thích hợp; tiếp tục quan tâm đầu tư chú ý tới các thiết chế văn hóa vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên, tăng cường các cơ chế chính sách, đầu tư xây dựng các nhà thiếu nhi, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa phục vụ cho nhu cầu của thanh thiếu nhi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn và ĐVTN cần phải chủ động và biết tận dụng mục tiêu của chiến lược phát triển thanh niên để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình. Đặc biệt, cần nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng để thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới, góp phần xây